MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự kiến lượng khách dịp 30/4 - 1/5 ở các địa phương: Có tỉnh chuẩn bị đón gần nửa triệu lượt khách

Xác định dịp lễ 30/4 - 1/5 là giai đoạn cao điểm của du lịch, nhiều tỉnh thành kỳ vọng có thể đón được hàng vạn lượt khách trong 5 ngày nghỉ.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh, xác định dịp lễ 30/4 - 1/5 là thời giai đoạn điểm của du lịch, Quảng Ninh đã và đang chuẩn bị điều kiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ tốt nhất để phục vụ khoảng 430.000 lượt khách.

Theo thông tin từ Phòng Văn hoá - Thông tin - Du lịch huyện Cát Hải (Hải Phòng), kỳ nghỉ lễ tới đây, du lịch Cát Bà (Hải Phòng) dự kiến đón khoảng 20.000 du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Theo thông tin từ Phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sa Pa, trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4-1/5, ước tính, Sa Pa (Lào Cai) sẽ đón từ 180.000-200.000 lượt khách, vượt xa số lượng khách cùng kỳ của năm 2022 với 98.000 lượt.

Dự kiến lượng khách dịp 30/4 - 1/5 ở các địa phương: Có tỉnh chuẩn bị đón gần nửa triệu lượt khách - Ảnh 1.

Sa Pa

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La, tới thời điểm hiện tại gần 100% khách sạn, nhà nghỉ, nơi lưu trú tại Mộc Châu đã được đặt kín phòng. Năm nay, tỉnh Sơn La dự kiến đón hơn 100.000 du khách trong kì nghỉ 30/4 - 1/5.

Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, dự kiến đợt lễ sắp tới, Khánh Hòa sẽ đón khoảng 70.000 lượt khách du lịch lưu trú, chủ yếu là khách nội địa. Công suất phòng của các khách sạn ước đạt khoảng 70%.

Khánh Hoà

Khánh Hoà

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, tỉnh này dự kiến đón 160.000 lượt khách tham quan, lưu trú trong kì nghỉ tới đây.

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 - 1/5 và tuần lễ Festival Nghề truyền thống Huế 2023 (từ ngày 28/4 đến 5/5/2023), dự kiến khoảng 95.000 khách du lịch đến tỉnh.

Dự kiến lượng khách dịp 30/4 - 1/5 ở các địa phương: Có tỉnh chuẩn bị đón gần nửa triệu lượt khách - Ảnh 3.

Thừa Thiên - Huế

UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết dự kiến Đà Lạt sẽ đón hơn 80.000 lượt khách trong 5 ngày dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5. Đây là lượng khách tương đương với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo Phòng Văn hóa thông tin Thị xã Cửa Lò (Nghệ An), dịp nghỉ lễ năm nay, Cửa Lò dự kiến sẽ đón 60.000 du khách, trong đó có hơn 30.000 du khách ngoại tỉnh, lưu trú lại Cửa Lò.

Với ngành hàng không, Sân bay Tân Sơn Nhất lên kế hoạch phục vụ 755.910 hành khách với 4,466 chuyến bay trong dịp nghỉ lễ 5 ngày, ngày cao nhất dự kiến khoảng 810 chuyến bay. Trong khi đó, trong ngày cao điểm, Sân bay Nội Bài dự kiến đón tới 96.000 lượt khách, với 580 lượt chuyến bay (trong đó 205 lượt chuyến bay quốc tế, 375 lượt chuyến bay quốc nội).

Thái Quỳnh

Tổ quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên