MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dư luận Nhật Bản và quốc tế về lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito

30-04-2019 - 21:30 PM | Tài chính quốc tế

Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi điện mừng tới đất nước và người dân Nhật Bản trong thời khắc đặc biệt này.

Ngày 30/4 là một ngày trọng đại đối với đất nước Nhật Bản, đánh dấu sự chuyển giao giữa niên đại cũ và niên đại mới khi Nhật hoàng Akihito chính thức thoái vị để nhường ngôi cho con trai là Hoàng Thái tử Naruhito. Đây là sự kiện được người dân và giới truyền thông Nhật Bản đặc biệt quan tâm. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã gửi điện mừng tới đất nước và người dân Nhật Bản trong thời khắc đặc biệt này.

Dư luận Nhật Bản và quốc tế về lễ thoái vị của Nhật hoàng Akihito - Ảnh 1.

Nhật hoàng Akihito (giữa ảnh) chính thức thoái vị ngày 30/4. Ảnh: ABS-CBN News.

Lễ thoái vị của Nhật hoàng là nội dung chi phối các chương trình truyền hình ở Nhật Bản trong ngày 30/4. Các show truyền hình của Nhật Bản đăng tải hàng loạt các hình ảnh về lễ đếm ngược tới nửa đêm – thời khắc chuyển giao giữa niên hiệu Heisei (Bình Thành) và niên đại Reiwa (Lệnh Hòa).

Bất chấp thời tiết lạnh giá và mưa, trước thời điểm lễ thoái vị bắt đầu, nhiều người dân Nhật Bản và du khách đến “xứ sở hoa Anh Đào” dịp này đã tập trung bên ngoài cung điện Hoàng gia, háo hức được chứng kiến thời khắc lịch sử quan trọng này.

Một người dân Nhật Bản bày tỏ: “Có rất nhiều thứ đã xảy ra ở Nhật Bản trong niên đại Heisei. Theo tôi, mọi người đã được sự hỗ trợ rất nhiều từ Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko”.

“Nhật hoàng và Hoàng hậu thường xuyên tới thăm các khu vực gặp biến cố như các khu vực bị tàn phá trong động đất ở Nhật Bản. Tôi có cảm giác là họ luôn quan tâm chúng tôi và chúng tôi cảm nhận được sự đồng cảm của họ”, một người dân khác nói.

Trong khi đó, du khách nước ngoài cũng rất quan tâm tới sự kiện Nhật hoàng thoái vị. Một du khách cho biết: “Tôi đã nghe nhiều về thời khắc đặc biệt này ở Nhật Bản và tôi quyết định tới đây để được tận mắt chứng kiến sự kiện”.

Sau khi lên ngôi, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko thường xuyên tới thăm các khu vực trên khắp đất nước Nhật Bản để tìm hiểu về cuộc sống của người dân địa phương. Cho đến trước khi thoái vị, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đã tới thăm tất cả 47 tỉnh, thành ở Nhật Bản. Gần đây nhất, ngày 17/4 vừa qua, Nhật hoàng và Hoàng hậu đã có chuyến thăm tới tỉnh Mie. Đây là chuyến thăm trong nước cuối cùng của Nhật hoàng trước khi thoái vị.

Cộng đồng thế giới cũng đã gửi đi những thông điệp tới đất nước và người dân Nhật Bản trong thời khắc đặc biệt này. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bày tỏ lòng biết ơn của ông trong bức thư gửi tới Nhật hoàng Akihito, nhấn mạnh sự đóng góp của ông đối với hòa bình và sự phát triển mối quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng phát đi thông điệp đánh giá cao sự đóng góp của Nhật hoàng cho mối quan hệ gần gũi giữa Mỹ và Nhật Bản. Ông Trump đã từng có cuộc gặp xã giao với Nhật hoàng Akihito trong chuyến thăm Nhật Bản năm 2017 và sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp Nhật hoàng mới của “xứ sở hoa Anh Đào” trong tháng 5 tới.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, nhờ những nỗ lực không biết mệt mỏi của Nhật hoàng và Hoàng hậu, kể từ khi Nhật hoàng Akihito lên ngôi cho đến nay, tình hữu nghị giữa Nhật Bản và nhiều nước trên thế giới ngày càng được tăng cường, tạo ra môi trường hòa bình cho đất nước phát triển. Và nhờ vậy, người dân nước này được sống trong hòa bình theo đúng như ý nghĩa của niên hiệu trong thời kỳ này là Heisei - Bình Thành, có nghĩa là đạt được hòa bình./.

Theo Hồng Nhung

VOV

Trở lên trên