MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dù tiết kiệm được bao nhiêu tiền, người về hưu cũng không nên lui tới 5 địa điểm, tránh rước họa vào thân

18-10-2023 - 09:08 AM | Sống

Dù tiết kiệm được bao nhiêu tiền, người về hưu cũng không nên lui tới 5 địa điểm, tránh rước họa vào thân

Sau khi nghỉ hưu, chúng ta nên tận hưởng cuộc sống bình yên thay vì mắc các sai lầm dưới đây và phải lao tâm khổ tứ.

Khi về già, nhiều người mong cầu cuộc sống bình yên và an nhàn. Thế nhưng trên thực tế, không phải ai cũng đạt được ý nguyện đó. Không ít người vì mắc phải sai lầm mà tuổi già không được sống yên. Điều này khiến họ hối hận nhưng cũng không thể quay ngược thời gian. Vì vậy, nếu bạn muốn sống thoải mái khi về già, bạn nhất định phải tránh lui tới 6 địa điểm dưới đây.

1. Đến nơi sôi động dành cho giới trẻ

Những nơi sôi động dành cho giới trẻ không thực sự phù hợp với người lớn tuổi. Nơi này thường rất ồn ào, náo nhiệt khiến người cao tuổi cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, khi tham gia tiệc tùng, những người lớn tuổi cũng dễ sử dụng các loại chất kích thích như rượu bia, thuốc lá… khiến sức khỏe bị ảnh hưởng tiêu cực.

2. Đến địa điểm cờ bạc

Nhiều thú vui không lành mạnh sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên tồi tệ và khổ sở hơn. Trong đó, chúng ta không thể không kể đến việc chơi cờ bạc, ham mê trò đỏ đen. Khi dấn thân vào thứ này, nhiều người gặp tình trạng tán gia bại sản, tiền mất tật mang. Chưa kể, khi người lớn tuổi giao du với nhiều đối tượng khác, họ dễ mắc bẫy lừa đảo và gặp rắc rối.

Dù tiết kiệm được bao nhiêu tiền, người về hưu cũng không nên lui tới 5 địa điểm, tránh rước họa vào thân - Ảnh 1.

Một trong những thói xấu người lớn tuổi không nên mắc là ham mê cờ bạc. Ảnh minh họa: Internet

Sau nhiều năm cống hiến hết mình vì tương lai, bạn cần có quãng nghỉ trọn vẹn khi nghỉ hưu. Vì vậy, những người lớn tuổi tuyệt đối không nên đến địa điểm này và thử các trò đỏ đen. Đây là 1 trong những cách để bạn sống thoải mái, vui vẻ và bình an khi về già.

3. Đến nơi làm việc cũ

Sau khi nghỉ hưu, bạn thường có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Lúc này, nhiều người tập trung chăm sóc gia đình, có người lại thường xuyên gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Nếu có thời gian, bạn cũng nên đi du lịch thăm thú những vùng đất mới để tinh thần luôn vui vẻ, thoải mái.

Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng không nên đến nơi làm việc cũ quá nhiều lần. Đây là nơi mà mọi người đều bận rộn và tập trung vào công việc. Khi đã nghỉ làm, bạn sẽ làm cản trở công việc của mọi người nơi đây nếu lui tới nhiều lần.

Dù tiết kiệm được bao nhiêu tiền, người về hưu cũng không nên lui tới 5 địa điểm, tránh rước họa vào thân - Ảnh 2.

Cách cư xử đúng mực sẽ giúp bạn được đồng nghiệp, bạn bè yêu mến. Ảnh minh họa: Internet

Nếu ở công ty cũ có nhiều người đồng nghiệp thân thiết với bạn, bạn nên hẹn gặp họ sau giờ làm. 

4. Ăn ở quán xá quá nhiều

Khi có tuổi, mỗi người cần biết cách chăm sóc sức khỏe của bản thân. Đặc biệt, họ cần tuân thủ nhiều nguyên tắc trong ăn uống để nâng cao sức khỏe, tránh mắc các bệnh nguy hiểm. Vì vậy, khi tự nấu ăn ở nhà, ta có thể đảm bảo được chất lượng thực phẩm, hàm lượng chất dinh dưỡng phù hợp với thể trạng, tuổi tác. Khi ăn thức ăn ngoài quán, người lớn tuổi khó kiểm soát chế độ dinh dưỡng hơn, dễ khiến sức khỏe giảm sút. Bởi vậy, người có tuổi nên hạn chế ăn đồ ăn mua sẵn, bổ sung thêm nhiều loại rau xanh, hạn chế ăn quá mặn, quá nhiều dầu hay quá ngọt.

5. Đến nhà bạn khác giới một mình

Đến thăm nhà bạn không có gì sai nhưng chúng ta cần lựa đúng thời điểm, đúng người. Nếu như 1 người đến nhà bạn khác giới chơi thì chắc chắn dễ bị hiểu lầm và đánh giá. Thay vì đi 1 mình, bạn có thể đi cùng hội bạn để tránh gặp phải những rắc rối không đáng có.

Theo Toutiao

Huyền Giang

Phụ nữ số

Trở lên trên