MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đua nhau rao bán vé BlackPink: Giảm 10% so với giá gốc, cam kết ship tận nơi hoặc trao vé tại sân vận động để đảm bảo không bị lừa

11-07-2023 - 14:14 PM | Thị trường

Đua nhau rao bán vé BlackPink: Giảm 10% so với giá gốc, cam kết ship tận nơi hoặc trao vé tại sân vận động để đảm bảo không bị lừa

Vé xem concert BlackPink vẫn đang là món hàng hot trong những ngày qua.

Sau nhiều ngày chờ đợi, vé concert BORN PINK của BLACKPINK tại Việt Nam đã chính thức được mở bán vào ngày 7/7 vừa qua. Cho đến thời điểm hiện tại, toàn bộ vé VIP của hai ngày concert cũng như các hạng vé giá thấp như 1,2 triệu - 1,8 triệu - 3,8 triệu đã hoàn toàn sold out. Tuy nhiên chỉ sau khoảng 3 ngày, mạng xã hội đã ngập tràn những bài đăng với nhu cầu bán lại vé. Điều này đã khiến cho thị trường mua/bán vé concert BLACKPINK tại Việt Nam hỗn loạn.

Mức vé bán lại cũng đa dạng. Nhiều người thông báo nhượng lại vé bằng giá trên trang web chính thức cộng thêm 300.000 đồng công đặt hộ. Người khác lại lấy 400.000 đồng hoặc 500.000 đồng tiền công…

Không ít trường hợp đẩy giá lên cao, thậm chí gấp nhiều lần so với giá gốc. Chẳng hạn vé CAT 4 có giá 1,8 triệu đồng được rao bán với giá mới là 4 triệu đồng. Trong khi đó, CAT 1 giá gốc 6,8 triệu đồng được bán với mức hơn 8 triệu đồng. Tuy nhiên, nhìn chung những vé rao bán lại giá cao đang gặp tình trạng khó bán.

Trong khi đó, thay vì tăng giá nhiều trường hợp lại lựa chọn giảm 10% so với giá gốc. Trong số này có rất nhiều phe vé lỡ ôm hàng quá nhiều, cung lớn hơn cầu nên cắn răng bán lỗ, bán dưới giá mua để sớm hoàn về lượng vốn đã bỏ ra.

Nhằm đảm bảo uy tín và không có hiện tượng lừa đảo, người rao bán còn cho kiểm tra thực tế, cam kết ship vé tận nơi hoặc trao vé tại sân vận động.

Đua nhau rao bán vé BlackPink: Giảm 10% so với giá gốc, cam kết ship tận nơi hoặc trao vé tại sân vận động để đảm bảo không bị lừa - Ảnh 1.

Đua nhau rao bán vé BlackPink: Giảm 10% so với giá gốc, cam kết ship tận nơi hoặc trao vé tại sân vận động để đảm bảo không bị lừa - Ảnh 2.

Bạn Thu Trang (Hà Nội) đăng tải thông tin rao bán trên các hội nhóm 4 vé Platinum (7,8 triệu đồng/vé). Bạn cho biết vì có việc nên đành lỡ hẹn xem concert, bạn giảm giá 10% cho những ai lấy cả 4 vé, hoặc giảm 5% nếu lấy 2 vé (giảm trên giá gốc).

Tuy nhiên, việc bán phá giá này ảnh hưởng không nhỏ đến những ai có nhu cầu thật sự. Một bạn cảnh báo rằng, không nên giảm giá dưới giá gốc nhằm tránh vấn đề khách mua chờ giảm sâu và ép giá quá đáng. Thậm chí, nhiều người lợi dụng bán vé rẻ hơn, nhưng thực chất là bán 1 vé cho nhiều người. Chỉ khi tới quét mã ở cổng vào ngày concert diễn ra, người mua mới biết bản thân có bị trùng mã với rất nhiều người khác. Do đó, việc mua lại vé lúc này có rất nhiều rủi ro.

Đua nhau rao bán vé BlackPink: Giảm 10% so với giá gốc, cam kết ship tận nơi hoặc trao vé tại sân vận động để đảm bảo không bị lừa - Ảnh 3.

Vì vậy, khi giao dịch vé, người mua chỉ nên giao dịch trực tiếp và phải chắc chắn mua đúng vé chính chủ (Seller phải cung cấp được đúng email, số điện thoại chính chủ và đầy đủ họ tên như đã cung cấp cho hệ thống Ticketbox trong quá trình mua vé). Tất cả những trường hợp còn lại đều tiềm ẩn nhiều rủi ro, và có thể xem như hành vi lừa đảo.

Không chỉ săn vé, nhiều bạn trẻ cũng đang săn lùng chiếc lighstick hình búa hồng đen để đi xem concert một cách trọn vẹn. Theo tìm hiểu, những chiếc búa do chính công ty chủ quản - YG Entertainment phát hành hiện được bán tại các cửa hàng K-pop có giá dao động từ 900.000 - 1,1 triệu đồng/cây.

Đặc biệt, theo thông tin từ ban tổ chức, show diễn tại Việt Nam sẽ cấm tất cả các loại lightstick giả. Như vậy, nếu fan muốn cổ vũ cho idol chỉ có thể bỏ ra bạc triệu mua lightstick chính hãng từ Hàn Quốc.

Đua nhau rao bán vé BlackPink: Giảm 10% so với giá gốc, cam kết ship tận nơi hoặc trao vé tại sân vận động để đảm bảo không bị lừa - Ảnh 4.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều cá nhân, hội nhóm cung cấp dịch vụ đặt hộ búa chính hãng từ Hàn trở nên sôi động khoảng 1 tuần trở lại đây với giá dao động từ 900.000 - 1 triệu đồng/chiếc.

Không chỉ được săn đón trên các trang mạng xã hội, chiếc búa lightstick hồng đen còn được buôn bán sôi nổi trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada... với cả ngàn lượt mua tại shop chính hãng, giá dao động trên dưới 1 triệu đồng/chiếc.

Bên cạnh đó, cũng không thiếu những chiếc lighstick giá rẻ chỉ từ 300.000 đồng. Theo các chủ kinh doanh, không thể có búa chính hãng giá rẻ như vậy.

Búa "xịn" có mã QR trên hộp, có app riêng liên kết trên điện thoại để quét và kiểm tra. Búa hàng chuẩn khi kết nối với app trên điện thoại có chức năng đổi màu và cảm ứng theo giai điệu của bài hát. Vì vậy, các fan cần cẩn trọng trước khi mua từ những nơi không uy tín.

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên