MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đức công bố thời hạn ngừng nhập khẩu dầu mỏ Nga: Một ngày không xa

21-04-2022 - 15:57 PM | Tài chính quốc tế

Đức công bố thời hạn ngừng nhập khẩu dầu mỏ Nga: Một ngày không xa

Theo Reuters, tuyên bố trên vừa được Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đưa ra hôm 20/4.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin, hôm 20/4 vừa qua, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã tuyên bố rằng nước này sẽ ngừng nhập khẩu dầu Nga vào cuối năm nay.

Cụ thể, phát biểu sau cuộc họp với những người đồng cấp từ các quốc gia Baltic, bà Baerbock khẳng định: "Tôi xin nói rõ ràng và dứt khoát. Đúng vậy, Đức đang tiến tới loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga".

"Chúng tôi sẽ giảm lượng dầu nhập khẩu còn một nửa vào mùa hè, và giảm xuống mức 0 vào cuối năm. Sau đó chúng tôi cũng sẽ làm điều tương tự với khí đốt, vì đó là quyết định chung của Liên minh châu Âu (EU)", theo bà Baerbock.

Gần đây nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã tăng cường nỗ lực giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga. Thống kê cho thấy tính đến đầu tháng 4, dầu Nga chỉ chiếm 25% trong tổng khối lượng nhập khẩu của Đức, trong khi nước này nhập khẩu đến 35% nhu cầu dầu mỏ từ Nga trước ngày 24/2.

Việc "cai" khí đốt Nga sẽ khó khăn hơn đối vói Đức, khi quốc gia này trong quý đầu năm 2022 đã nhập khẩu đến 40% nhu cầu khí đốt từ Nga.

Một số quốc gia châu Âu đã kêu gọi việc ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga. Trong tháng này, EU vừa thông qua lệnh cấm đối với than Nga, nhưng chưa thể đạt được sự đồng thuận về lệnh cấm vận dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của nước này.

Nga cung cấp khoảng 40% nhu cầu khí đốt của EU và khoảng 30% nhu cầu dầu mỏ của khối này.

https://soha.vn/duc-cong-bo-thoi-han-ngung-nhap-khau-dau-mo-nga-mot-ngay-khong-xa-20220421112424833.htm

Theo Hồng Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên