MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Được hỏi ‘Làm gì để giàu như ông?’ Warren Buffett từng nhắc ngay đến 'kỳ quan thứ 8 của nhân loại', câu trả lời đến giờ vẫn hiệu quả

24-07-2021 - 16:50 PM | Sống

Được hỏi ‘Làm gì để giàu như ông?’ Warren Buffett từng nhắc ngay đến 'kỳ quan thứ 8 của nhân loại', câu trả lời đến giờ vẫn hiệu quả

Vị tỷ phú đã nhắc đến lãi kép – "kỳ quan thứ 8 của nhân loại" theo lời Albert Einstein và gọi đây là "bạn thân nhất của nhà đầu tư".

"Cần làm gì để trở nên giàu có như huyền thoại đầu tư Warren Buffett?" là câu hỏi mà không ít người băn khoăn. Trong cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway năm 1999, vị tỷ phú đã trả lời thắc mắc trên khi được hỏi "Làm thế nào để kiếm được 30 tỷ USD?". (Đây là số tiền gần bằng tài sản ròng của ông vào thời điểm đó).

Buffett nói rằng lãi kép là người bạn thân nhất của nhà đầu tư. Ông so sánh việc làm giàu thông qua lãi suất với việc lăn một quả cầu tuyết nhỏ từ đỉnh đồi xuống chân đồi, khi đó, nó sẽ thành quả cầu khổng lồ.

"Hãy bắt đầu từ sớm. Tôi bắt đầu xây dựng quả cầu tuyết nhỏ trên đỉnh một quả đồi dài. Bí quyết để có một quả đồi dài là bắt đầu từ khi còn rất trẻ hoặc sống đến rất già", vị tỷ phú cho biết.

Được hỏi ‘Làm gì để giàu như ông?’ Warren Buffett từng nhắc ngay đến kỳ quan thứ 8 của nhân loại, câu trả lời đến giờ vẫn hiệu quả - Ảnh 1.

Buffett nói thêm rằng nếu tốt nghiệp đại học năm 1999 và 10.000 USD để đầu tư, ông sẽ lập ra chiến lược cụ thể. "Tôi sẽ tập trung vào những công ty nhỏ hơn bởi đó có thể là công ty hoạt động tốt nhưng bị đánh giá thấp. Tôi sẽ bắt đầu xem xét các công ty theo thứ tự bảng chữ cái và áp dụng chiến lược theo cách trên", ông chủ Berkshire Hathaway giải thích.

Theo ông, các nhà đầu tư cần tự bảo vệ mình và dựa vào kiến thức, kinh nghiệm cũng như trực giác của bản thân trong quá trình tìm kiếm doanh nghiệp triển vọng để đầu tư.

Những nhà đầu tư hiểu biết sẽ nỗ lực để tìm hiểu mọi thứ và hành động vô cùng mạnh mẽ khi thấy điều gì đó mà họ cho là cơ hội tốt nhưng bị người khác bỏ qua hay đánh giá thấp. Ông cho rằng không phải lúc nào họ cũng tìm được người đồng tình hay thậm chí chỉ là hiểu họ đang nói gì về một khoản đầu tư.

Trong một cuộc phỏng vấn cách đây nhiều năm, Buffett khuyên rằng thay vì lựa chọn một công ty duy nhất để đầu tư, bạn nên cân nhắc các quỹ chỉ số thấp vì rủi ro thấp. Từ lâu, ông đã khuyến nghị nhà đầu tư nên rót tiền vào những quỹ này bởi sự đa dạng hóa sẽ tự động diễn ra. Năm 2017, vị tỷ phú khuyên nhà đầu tư: "Hãy kiên trì đầu tư vào các quỹ chỉ số chi phí thấp như S&P 500, tiếp tục nắm giữ trong thời gian dài bất chấp biến động và đặc biệt là nên mua vào khi giá thấp".

Một lần khác, khi được hỏi về bí kíp để trở nên giàu có, Buffett đáp rằng nhờ ba yếu tố: Một là nước Mỹ có những cơ hội tuyệt vời, hai là nhờ gene tốt giúp ông sống lâu và cuối cùng là lãi suất kép.

Lãi kép được hiểu đơn giản là tái đầu tư lãi. Điều này đồng nghĩa với việc sau khi sinh lời, khoản lãi đó được dồn vào tiền vốn để tiếp tục cho một chu kì đầu tư tiếp theo. Vốn gửi càng nhiều thì lãi càng cao hơn ở những giai đoạn sau.

Quay lại với câu hỏi "Làm sao để có 30 tỷ USD?", Buffett nhấn mạnh: "Ao ước kiếm được 30 tỷ USD là không thực sự cần thiết bởi sau khi vượt qua một mốc nhất định, việc tài sản tăng thêm không tạo ra quá nhiều sự khác biệt trong cuộc sống của bạn".

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, huyền thoại đầu tư 90 tuổi chia sẻ: "Khối tài sản hơn 100 tỷ USD của tôi là không thể hiểu được. Nếu được đổi cả chục tỷ USD trong khối tàn sản của mình để sống thêm một vài năm nữa, tôi sẽ đồng ý trong tích tắc".

Nguồn: CNBC

Theo Mộc Tiên

Doanh nghiệp & Tiếp thị

Trở lên trên