MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Được mùa lê, nông dân Bắc Hà trúng đậm

15-07-2020 - 10:57 AM | Thị trường

Hiện nay, lê Bắc Hà (Lào Cai) đang vào vụ chính, giá lê chọn từ 20 - 25 nghìn đồng kg, giá lê ngố dao động từ 50 - 60 nghìn đồng/kg, nhiều khách du lịch đã đến Bắc Hà vào dịp cuối tuần trải nghiệm, mua lê về làm quà.

Huyện Bắc Hà (Lào Cai) hiện có gần 300 ha trồng lê, tập trung tại các xã khu vực trung thượng huyện có tính chất khí hậu bán ôn đới, gồm các xã: Lùng Cải, Bản Già, Lầu Thí Ngài, Thải Giàng Phố, Tả Chải, Na Hối, Bản Phố, Tả Văn Chư và thị trấn.

Được mùa lê, nông dân Bắc Hà trúng đậm - Ảnh 1.

Bình quân giá lê xô dao động từ 10 - 15 nghìn đồng/kg, lê chọn từ 20 - 25 nghìn đồng kg, giá lê ngố dao động từ 50 - 60 nghìn đồng/kg.

Hiện Bắc Hà đang vào thời điểm bắt đầu vụ thu hoạch lê. Năm nay, khí hậu thuận lợi nên cây lê trên địa bàn huyện Bắc Hà sinh trưởng và phát triển tốt, tỷ lệ kết quả cao, mẫu mã đẹp, cho sản lượng cao.

Được mùa lê, nông dân Bắc Hà trúng đậm - Ảnh 2.

Quả lê ở Bắc Hà hình tròn, vỏ màu xanh phớt hồng, thịt quả trắng, lõi nhỏ, hương vị thơm, nhiều nước, ăn có vị ngọt mát nên rất được ưa chuộng.

Tuy mới vào vụ hơn một tuần nhưng đã có nhiều tín hiệu vui, đặc biệt sau khi hết cách ly toàn xã hội do dịch bệnh Covid- 19 nhiều khách du lịch đã đến Bắc Hà vào dịp cuối tuần trải nghiệm, mua lê, mận về làm quà.

Năm nay lê bán chạy hơn, giá bán cao, ổn định so với vụ trước đã đem lại niềm vui cho người dân trồng lê trên địa bàn huyện. Bình quân giá lê xô dao động từ 10 - 15 nghìn đồng/kg, lê chọn từ 20 - 25 nghìn đồng kg, giá lê ngố dao động từ 50 - 60 nghìn đồng/kg.

Được mùa lê, nông dân Bắc Hà trúng đậm - Ảnh 3.

Vụ thu hoạch lê năm 2020 trên địa bàn huyện bắt đầu từ cuối tháng 6 dương lịch, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 7 dương lịch.

Theo phòng Nông nghiệp huyện Bắc Hà, diện tích lê trồng tại trại và diện tích lê 7- 10 năm tuổi của một số hộ dân ở Tả Chải, Na Hối, thị trấn trồng theo dự án, do các hộ đã có kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, phòng chống sâu bệnh, bảo quản, bọc quả nên quả lê to, đẹp, chất lượng cao, được giá từ 50 - 60 nghìn đồng.

Còn một số hộ dân ở các xã mới trồng như Tả Văn Chư, Thải Giàng Phố, Bản Già, Lầu Thí Ngài người dân vẫn chưa có kinh nghiệm chăm sóc, trồng tự nhiên nên dù được mùa, sai quả nhưng ít quả to, chủ yếu lê xô có giá dao động từ 10- 20 nghìn đồng/kg.

Hiện các hộ dân trồng lê ở các xã này vẫn đang được tấp huấn kỹ thuật, áp dụng vào chăm sóc cây lê, hứa hẹn nâng cao chất lượng sản phẩm quả lê trong các vụ tới.

Được mùa lê, nông dân Bắc Hà trúng đậm - Ảnh 4.

Nhiều khách du lịch đã đến Bắc Hà vào dịp cuối tuần trải nghiệm, mua lê về làm quà.

Vụ thu hoạch lê năm 2020  trên địa bàn huyện bắt đầu từ cuối tháng 6 dương lịch, dự kiến kết thúc vào cuối tháng 7 dương lịch.

Quả lê ở Bắc Hà hình tròn, vỏ màu xanh phớt hồng, thịt quả trắng, lõi nhỏ, hương vị thơm, nhiều nước, ăn có vị ngọt mát nên rất được ưa chuộng. Trọng lượng trung bình 245gram, quả to 520gram. Vì thế, lê Bắc Hà đã trở thành một đặc sản của địa phương thu hút nhiều khách du lịch tìm mua.


Theo PV

Infonet

Trở lên trên