MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Được "hậu thuẫn" bởi hai ông lớn, OneHousing ngày càng tham vọng?

25-12-2023 - 09:15 AM | Bất động sản

Được "hậu thuẫn" bởi hai ông lớn, OneHousing ngày càng tham vọng?

Được khởi sinh từ hệ sinh thái của hai tỷ phú hàng đầu Việt Nam là Techcombank và Masterise, OneHousing tập trung vào xây dựng nền tảng và các công cụ công nghệ trong BĐS chiếm lĩnh thị trường phân phối BĐS cao cấp phía Bắc và mục tiêu chiếm lĩnh luôn thị trường phân phối phía Nam và các tỉnh.

OneHousing được biết đến là nhà phân phối số 1 của Masteri Homes tại miền Bắc và duy trì vị trí độc tôn đến nay. Có thời điểm, OneHousing chiếm tới 70% lượng bán của hai dự án Masteri Waterfront và Masteri West Heights, 30% còn lại chia cho 34 đại lý lâu năm tại Hà Nội. Cùng đó, OneHousing cũng trở thành nhà phân phối trọng điểm cho dự án Vinhomes Ocean Park 2 Hưng Yên trong năm 2022 và nửa đầu năm 2023.

Bước sang năm 2023, OneHousing đã nhanh chóng mở rộng thị phần khi chính thức công bố trở thành sàn Thương mại điện tử rộng lớn về bất động sản tại Việt Nam, chuyên phân phối các sản phẩm căn hộ, thổ cư, nhà phố, biệt thự dự án…Theo đó, mạng lưới môi giới công nghệ của OneHousing hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ, nơi các môi giới đóng góp nguồn cung (người bán) hay nguồn cầu (người mua) đều có thể gặp được nhau, khớp nối nhu cầu, chốt giao dịch.

OneHousing từng khiến thị trường ngờ vực khi công bố những con số khủng, hợp tác với trên 1.000 môi giới sau 1 tháng ra mắt trong năm 2023 và tiến tới mở rộng mạng lưới tới 10.000 môi giới vào năm 2024. Đặc biệt, tân binh này đưa ra chính sách trả hoa hồng trong vòng 24h và cam kết "tốt nhất thị trường" đã dội "một gáo nước lạnh" lên hàng nghìn sàn bất động sản trong bối cảnh thị trường đang khó khăn nhất trong vòng 1 thập kỷ qua.

Ngay thời điểm ra mắt vào cuối tháng 10/2023, ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng giám đốc One Mount Real Estate tự tin: "OneHousing đang mở rộng quỹ hàng chuyển nhượng bao phủ thị trường Hà Nội lên tới 15.000 căn nhà. Quỹ hàng liên tục được mở rộng, từ nguồn hàng tiềm năng 2 triệu BĐS đã được xác thực bởi OneHousing và từ chính lực lượng môi giới trong mạng lưới hợp tác mang về".

Khi thị trường đang còn ngờ vực về những con số đầy thách thức OneHousing công bố thì đến thời điểm cuối năm 2023, sau 1 tháng chính thức ra mắt tại Hà Nội OneHousing liên tục mở văn phòng môi giới bao phủ toàn Hà Nội. OneHousing cũng đã thu hút 2.500 môi giới tham gia mô hình kinh doanh theo hình thức kinh tế chia sẻ hoàn toàn mới trên thị trường, vượt 150% kế hoạch ban đầu là 1.000 môi giới trong năm 2023.

Đặc biệt, nhân sự về đầu quân cho OneHousing thời điểm cuối năm 2023 có sự xuất hiện của khiến thủ lĩnh của 30.000 môi giới BĐS. Đó là Đỗ Ngọc Thắng, môi giới mảng thổ cư nổi tiếng bậc nhất tại Hà Nội. Ông Thắng từng giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành doanh nghiệp môi giới top đầu trong mảng thổ cư tại Việt Nam, đào tạo và quản lý trên 30.000 môi giới trên toàn quốc. Về OneHousing - ông Đỗ Ngọc Thắng đảm nhiệm vai trò Giám đốc kinh doanh vùng.

Trước ông Thắng, còn có hai thủ lĩnh "ngôi sao" trong nghề môi giới là ông Trần Đức Khang và ông Tạ Văn Mừng (biệt danh Mừng Mặt Phố), đều là những lãnh đạo chủ chốt từ các sàn môi giới lớn quy tụ về OneHousing trong vai trò Giám đốc kinh doanh vùng.

Không chỉ dừng lại ở thị trường Hà Nội, OneHousing còn có tham vọng mở rộng thị trường bất động sản thổ cư, chuyển nhượng, dự án tại TP.HCM và các tỉnh thành trở thành mạng lưới bất động sản lớn bậc nhất Việt Nam.

Hiện OneHousing là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đang xây dựng Từ điển nhà ở của người Việt với nguồn dữ liệu đầy đủ gần 300 trường thông tin của 2 triệu căn nhà và tiến tới 5 triệu căn vào năm 2024, bao phủ 90% thị trường Hà Nội và TP.HCM. Trước đó, OneHousing cũng đã xây dựng các công cụ công nghệ như định giá nhà, phân tích và so sánh BĐS giúp người mua, người bán có quyết định sáng suốt, môi giới có thêm công cụ để thuyết phục khách hàng, và thị trường được thúc đẩy minh bạch hơn.

Giải mã vì sao OneHousing mở rộng mạng lưới nhanh đến vậy? ông Đỗ Ngọc Thắng, Giám đốc kinh doanh vùng chia sẻ OneHousing đảm bảo môi giới thu nhập tốt nhất thị trường thông qua chính sách nhân đôi hoa hồng, chi trả minh bạch là vượt trội so với thị trường, tài trợ cho 400 sale có chứng chỉ môi giới. Ông Thắng cho rằng điều này là rất quan trọng trong bối cảnh mới).

"Bên cạnh đó với mô hình kinh tế chia sẻ, người môi giới được giải quyết những khó khăn về nguồn hàng, nguồn khách… ADN của OneHousing thuộc One Mount - Tập đoàn được khởi sinh bởi 2 tỷ phú hàng đầu Việt Nam bảo chứng thương hiệu và hậu thuận để OneHousing phát triển", ông Thắng lý giải.

Mục tiêu của OneHousing là sẽ trở thành "kỳ lân" trong protech công nghệ như hình mẫu của những gã khổng lồ proptech trên thế giới như Zillow, Trulia, Redfin... OneHousing sẽ phát triển công nghệ để giải quyết các "điểm đau" của thị trường như: giá ảo, hoặc bị dìm, quảng cáo lừa đảo, thông tin trên các trang rao bán đọc rất hấp dẫn nhưng không có thật.

"OneHousing hiện đang phát triển danh sách bất động sản đã được xác minh, mỗi căn có hơn 100 trường thông tin chi tiết (tiến tới sẽ có tới 300 trường thông tin cho mỗi bất động sản) từ lịch sử giao dịch, quy hoạch, pháp lý, tiện ích xung quanh, mật độ cư dân, biến động giá…", ông Huỳnh Tấn Đạt, Giám đốc công nghệ sản phẩm của One Mount Real Estate cho biết.

Có thể nói, trên thị trường môi giới bất động sản, OneHousing mở ra một hướng đi khác biệt, phá vỡ những truyền thống trong hoạt động môi giới nhà đất. Dù OneHousing đã mở đường tiên phong đưa công nghệ vào bất động sản cho những người môi giới nhưng để chiếm lĩnh thị phần và trở thành ông lớn thì thị trường vẫn đang "ngóng" thêm nhữngg cú chốt đột phá của của tân binh này.

Minh Anh

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên