MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dưới bóng Quang Hải, Công Phượng đang có được cơ hội tốt nhất của mình

23-12-2018 - 14:54 PM | Sống

Phần thưởng duy nhất năm nay dành cho Công Phượng lại là "Cầu thủ được yêu thích nhất". Đến lúc thay đổi để vượt qua cái bóng "được yêu thích nhất" rồi, Công Phượng!

1. Nhiều năm liền, Công Phượng luôn là trung tâm của sự chú ý. Kể từ khi nổi lên từ U19 HAGL, Công Phượng luôn là cái tên đắt giá trong lòng người hâm mộ, cũng như giới truyền thông. Trước khi Quang Hải "xuất đầu lộ diện", cái tên Công Phượng đồng nghĩa với "ngôi sao trẻ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam", là đại diện cho thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, cống hiến và đầy khao khát.

Nhưng nói về thành tích thì... đừng nhắc đến Công Phượng. Nếu như Lương Xuân Trường còn có được cho mình 1 Quả bóng Bạc vào năm 2016, thì với Công Phượng, suốt 5 năm qua, chưa một lần chân sút xứ Nghệ của HAGL này bén mảng đến những giải thưởng cá nhân cao quý của bóng đá Việt Nam.

Liệu người hâm mộ đã tung hô Công Phượng mù quáng, hay những người làm chuyên môn, có tiếng nói quyết định trong giải thưởng danh giá của bóng đá Việt Nam này "ghét" Công Phượng?

 Dưới bóng Quang Hải, Công Phượng đang có được cơ hội tốt nhất của mình - Ảnh 1.

Câu trả lời nằm ở HLV Park Hang-seo. Từ giải U23 châu Á cho đến AFF Cup 2018, chưa một lần nhà cầm quân người Hàn Quốc này đánh giá thấp Công Phượng, cũng như vai trò của chân sút này trong đội hình của mình, nhưng dùng Công Phượng thì... ngày càng hạn chế.

Công Phượng vẫn hay. Nhưng Công Phượng hay... theo cách của mình. Lối chơi "cắm mặt vào bóng" của cầu thủ suýt nữa là Vua phá lưới nội của V.League 2018 cực kỳ thích hợp trong lối chơi mà HLV Hữu Thắng chọn cho ĐTQG và U22 Việt Nam, cũng như bầu Đức chọn cho HAGL. Chỉ có điều, các đội bóng ấy đều... chưa đủ mạnh, để "tương thích" với lối chơi của Công Phượng.

Tiếc thay, trong lối chơi mà HLV Park Hang-seo chọn cho U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam, vị trí và lối chơi mà Công Phượng chọn cho mình hầu như không tồn tại.

Cả Quang Hải, Anh Đức và Phan Văn Đức - ba cầu thủ sở hữu Quả bóng Vàng, Bạc, Đồng năm nay đều là những vị trí mà Công Phượng có thể đá được. Chỉ có điều trong lối chơi của HLV Park Hang-seo, đấy là những vị trí cần phải chạy không biết mệt mỏi, tư duy tốt, và quan trọng nhất là lối chơi phối hợp đồng đội - những điều mà Công Phượng luôn lép vế hơn.

 Dưới bóng Quang Hải, Công Phượng đang có được cơ hội tốt nhất của mình - Ảnh 2.

2. Thực ra, đã từng có một Công Phượng chịu "nép mình" để "làm điểm tựa" cho Quang Hải tỏa sáng ở kỳ tích mang tên U23 châu Á hồi đầu năm. Đây không phải là lần đầu tiên Công Phượng làm được điều đó. Trước đó, HLV Miura từng rất thành công trong việc kéo chân sút HAGL này ra khỏi lối chơi đậm chất cá nhân và lạm dụng kỹ thuật của mình, để định hướng cho Công Phượng trở thành một chân sút toàn năng hơn.

Nhưng sự ưu ái của HLV Hữu Thắng, cũng như sự ưu ái của HAGL mùa giải qua, khi dồn trọng trách ghi bàn lên đôi chân của Công Phượng khiến càng ngày, tiền đạo xứ Nghệ này lại càng... quay trở lại với bản năng của mình.

Năm 2018 thực sự là năm của Quang Hải, khi tiền vệ người Đông Anh thành công ở mọi giải đấu mà mình tham gia. Tài năng, khéo léo và thông minh, không những chỉ tỏa sáng với những đường đi bóng rất khéo, rất "dị" mang đậm dấu ấn cá nhân, điều làm nên thành công nhất của Quang Hải lại nằm ở sự ảnh hưởng lớn đến đồng đội, đến lối chơi chung. Ở tuổi 21, Quang Hải đang là "linh hồn" của ĐTQG Việt Nam.

 Dưới bóng Quang Hải, Công Phượng đang có được cơ hội tốt nhất của mình - Ảnh 3.

Ảnh: Quang Liêm.

Đấy là điều HLV Park Hang-seo cần hơn nhiều, so với sự tỏa sáng của một chân sút thuần túy, dẫu kỹ thuật cá nhân có xuất sắc đến mấy - như Công Phượng. Trong lối chơi chung của đội tuyển Việt Nam, những pha đi bóng khéo léo, rồi tự mình dứt điểm như ở hai trận bán kết với Philipines vẫn nhận được những lời trầm trồ của người hâm mộ, nhưng chỉ là "vũ khí dự phòng" của HLV Park Hang-seo, khi đội bạn đã thực sự mệt mỏi.

Đã quá muộn để Công Phượng thay đổi?

Hiện tại, HAGL đã có những động thái chuẩn bị cho mùa V.League 2019. Và những chuyển động ấy đang hướng vào việc thay đổi để thích hợp hơn, thay vì cứ mãi khăng khăng triết lý của mình như suốt 4 năm qua.

HAGL đã chịu mua cầu thủ Việt, với bản hợp đồng mang tên trung vệ Phạm Hoàng Lâm. Bên cạnh đấy là thủ thành người Serbia - Nikola Mirkovic, với chiều cao đáng nể 1m93 và một lý lịch "khủng", đủ để là chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành, cũng đang được thử việc.

Bầu Đức đang thay đổi HAGL, để thích hợp hơn với lối chơi mà HLV Park Hang-seo chọn cho đội tuyển Việt Nam? Nếu điều đó thành sự thật, sẽ là tin mừng cho Công Phượng, bởi sự thay đổi đó sẽ đưa chân sút này đến gần với triết lý của nhà cầm quân người Hàn Quốc hơn.

Đã quá muộn để Công Phượng "bắt kịp" Quang Hải?

Trong bóng đá, rất nhiều điều không thể nói trước được, miễn là có tài năng và quyết tâm cháy bỏng. Cristiano Ronaldo là một ví dụ.

Cho đến năm 27 tuổi, siêu sao người Bồ Đào Nha này chỉ mới sở hữu có duy nhất một Quả bóng Vàng, và ngày ấy, nếu ai nói rằng Ronaldo có cơ hội để vượt qua Messi - với 4 Quả bóng Vàng trong tay, chắc hẳn sẽ chỉ nhận được những tràng cười chế nhạo.

Năm năm sau, ngày Ronaldo bước qua tuổi 32, và Messi tròn 30 tuổi, tỷ số giữa họ là 5-5. Không chỉ bắt kịp Messi, siêu sao người Bồ Đào Nha còn khiến đối thủ "truyền kiếp" của mình phải run rẩy trong cuộc đua tranh Quả bóng Vàng thứ 6 trong sự nghiệp.

Gần một tháng nữa, Công Phượng mới bước sang tuổi 24, và dưới cái bóng quá lớn của Quang Hải, chắc hẳn tiền đạo HAGL này sẽ có thêm động lực để đẩy mình vào cuộc đua không chỉ để tìm kiếm một suất đá chính ở ĐTQG, mà còn để minh chứng cho tình yêu của người hâm mộ không bị đặt sai chỗ, phải không Phượng?

Theo Tiểu Mã

Trí thức trẻ

Trở lên trên