MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường dây 500kV mạch 3 giai đoạn nước rút - Bài 1: Gió và lốc cản bước tiến

Huyện Kỳ Anh với dãy Hoành Sơn - được ví như “rốn gió” của khu vực Hà Tĩnh và miền Trung. Những trận gió lốc, gió xoáy nối nhau thổi bụi đất bay mịt mù. Công nhân xây lắp nép mình vào sườn núi để tránh gió, tránh bụi. Gió to đang cản bước tiến thi công thần tốc của họ trên công trường dự án Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối giai đoạn nước rút.

Đường dây 500kV mạch 3 giai đoạn nước rút - Bài 1: Gió và lốc cản bước tiến- Ảnh 1.

Công nhân lắp đặt hệ thống thanh giằng kết nối ở độ cao khoảng 40m trên công trường đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Tờ mờ sáng, khi mặt trời còn chưa kịp sáng rõ, nhóm công nhân của Truyền tải điện Kỳ Anh (Truyền tải điện Hà Tĩnh) đã xong bữa sáng, sẵn sàng nai nịt, bảo hộ để di chuyển lên vị trí cột. Đường lên tới vị trí cột 49 cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu nằm trên dãy Hoành Sơn phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ đi bộ mới tiếp cận vị trí này. Con đường tạm lên vị trí ngoằn ngoèo, góc cua tay áo dốc đứng mà cánh thợ điện bảo nhau: Những con xe bán tải 2 cầu bò lên còn khó.

Anh Nguyễn Hồng Kỳ, đội trưởng đội truyền tải điện Kỳ Anh thúc giục toàn đội: “Khẩn trương lên anh em, đang lặng gió, tranh thủ thi công được lúc nào hay lúc đấy. Để gió nổi lên là không làm được chi đâu”.

Vừa nhanh chân rảo bước, anh Kỳ vừa chia sẻ, mặc dù công việc chỉ là hỗ trợ thi công dưới mặt đất, lắp xà, lắp thanh giằng…, nhưng từ 6h sáng hàng ngày đội phải có mặt tại vị trí để phối hợp cùng đơn vị thi công dựng cột.

“Vị trí 49 ở tọa độ cao, hơn 600m so với mực nước biển, gió rất mạnh và thỉnh thoảng có những cơn như lốc. Như chiều qua, gió to quá kèm xoáy lốc, công nhân trèo cao không thể lên nổi cột để thi công được. Chưa kể bụi bay mù mịt không thấy gì. Còn khi mưa thì đường trơn trượt, kể cả đi bộ cũng rất khó khăn. Nên hôm nay tranh thủ thời tiết khô ráo, đang gió nhẹ, chúng tôi phải triển khai ngay cho kịp”, anh Kỳ nói.

Vị trí 49 là một trong số hơn 50 vị trí khó “nhằn” nằm trên dãy Hoành Sơn. Vì là địa hình núi đá nên khi mưa, đường trơn trượt khiến công nhân không thể tiếp cận cũng như trèo cột thi công. Đặc biệt với gió, khu vực này có gió Tây thổi cao điểm vào tháng 7 và đầu tháng 8, ảnh hưởng rất lớn đến việc dựng cột trên cao.

Ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho biết, cung đoạn Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu chỉ còn 46/463 vị trí đang hoàn thiện dựng cột; đã và đang triển khai kéo dây 102/197 khoảng néo. Tổng công ty và các nhà thầu thi công đang phối hợp gấp rút triển khai nốt các công việc còn lại, phấn đấu dựng xong toàn bộ cột trước ngày 15/8 và tập trung kéo dây xong trước ngày 2/9. Các vị trí này đều nằm trên vách núi, nên việc vận chuyển thiết bị, nhân lực gặp quá nhiều khó khăn, chưa kể gió to, gió xoáy khiến cho lắp dựng cột trên cao của công nhân bị cản trở rất nhiều.

Cũng theo ông Trần Ngọc Tạo, cán bộ kỹ thuật của Thăng Long TIC phụ trách thi công gói thầu 14 Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, gói thầu gồm 6 vị trí cột và 2.690m dây với 4 khoảng néo. Đến nay, các vị trí đều đã hoàn thành từ 70 - trên 80% khối lượng công việc.

Đường dây 500kV mạch 3 giai đoạn nước rút - Bài 1: Gió và lốc cản bước tiến- Ảnh 2.

Lắp dựng cột 313, trên địa bàn huyện Nam Đàn, Nghệ An. Đây là vị trí đặc biệt khó khăn của dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu khi nằm sâu trong núi. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

“Như vị trí 40 thuộc phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, chúng tôi đang thi công đến đoạn tầng cao thứ 3. Hiện khu vực này gió lốc rất mạnh, với kế hoạch làm việc hàng ngày chúng tôi chỉ có thể hoàn thành 50 - 60% khối lượng đề ra. Thời tiết thời gian qua không ủng hộ, toàn bộ các vị trí đang vào giai đoạn dựng cột trên cao, gió rất to, nếu kết hợp cả mưa nữa thì tiến độ công việc sẽ khó đảm bảo”, ông Tạo chia sẻ.

Tuy nhiên, đơn vị này cho biết, với các vị trí khác đang hoàn thiện, lên xà… trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió quá to, sẽ thao tác đan xoắn trong lòng cột, lắp đặt thiết bị, chờ khi gió lặng sẽ lập tức triển khai lên cột. Với tiến độ hiện nay, nếu thời tiết thuận lợi, các vị trí cột do nhà thầu đảm nhiệm có thể hoàn thành vào ngày 12/8 để triển khai kéo dây đồng loạt.

Đi thực địa từng vị trí khó nhất của Dự án đường dây 500 kV mạch 3, cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, đi qua địa bàn Kỳ Anh có thể thấy địa hình nơi đây rất hiểm trở, các vị trí chủ yếu nằm trên núi cao, nên việc vận chuyển thiết bị, máy móc, con người gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó phòng Kỹ thuật Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), đơn vị được EVNNPT giao nhiệm vụ quản lý dự án cung đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu – Thanh Hóa cho hay, trong quá trình thi công dự án tại khu vực này, đơn vị thi công gặp nhiều bất lợi, như vừa qua áp thấp nhiệt đới khiến mưa nhiều, đường xá trơn trượt, việc công nhân di chuyển và vận chuyển thiết bị lên vị trí cột gặp rất nhiều khó khăn. Chưa kể thời tiết khu vực Kỳ Anh thời gian này có gió rất lớn và lốc, ảnh hưởng nhiều đến công tác dựng cột, các đơn vị phải tập trung sẵn sàng nhân lực cả ở dưới và trên thân cột để khi gió lặng là sẵn sàng thi công ngay.

Theo đánh gía chung của CPMB, các đơn vị đang rất quyết liệt, sẵn sàng thi công ngày đêm khi thời tiết thuận lợi để tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo cán đích đúng hẹn theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ…

Bài 2: Vượt gió, về đích


Theo Mai Phương - Đức Dũng

Báo tin tức

Trở lên trên