MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ế 'vật cưỡi' ông Công ông Táo, dân nóng ruột chờ khách

02-02-2024 - 13:37 PM | Thị trường

Sáng ngày 23 tháng Chạp, trên nhiều tuyến đường thành phố Hà Tĩnh, người dân bày bán các điểm để bán cá chép. Năm nay giá thấp nhưng lượng khách ít, người bán nóng lòng lo lỗ vốn.

Ế 'vật cưỡi' ông Công ông Táo, dân nóng ruột chờ khách - Ảnh 1.

10h sáng ngày 23 tháng Chạp, tại đường Xuân Diệu, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ (thành phố Hà Tĩnh) nhiều người đưa cá ra để bán. Họ thả cá ở những chậu nhỏ và mang theo xô nước bên cạnh để khi có. Khách mua sẽ bỏ cá vào bên trong túi nylon.

Ế 'vật cưỡi' ông Công ông Táo, dân nóng ruột chờ khách - Ảnh 2.

Theo nhiều người bán cá, năm nay lượng người mua ít, dù hạ giá nhưng vẫn khó bán...

Ế 'vật cưỡi' ông Công ông Táo, dân nóng ruột chờ khách - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Hà (60 tuổi, trú xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) mang hai xô cá ra gần vị trí chợ Vườn Ươm để bán. Theo bà Hà, thường niên bán đến khoảng 11h nghỉ, nhưng đến 9h vẫn ít người mua dù năm nay người bán không có.

Ế 'vật cưỡi' ông Công ông Táo, dân nóng ruột chờ khách - Ảnh 4.

“Thông thường họ mua đến tầm 10h nếu không bán hết thì chỉ có mang về cho hoặc mang ra hồ để thả. Như năm nay ế ẩm, tôi lại nhập hàng nhiều nên vắng khách cũng rất lo sợ lỗ cả vốn”, bà Hà chia sẻ.

Ế 'vật cưỡi' ông Công ông Táo, dân nóng ruột chờ khách - Ảnh 5.

Thả cá chép trong ngày ông Công ông Táo tượng trưng cho tín ngưỡng phồn thực, mong cầu sự sinh sôi, phát triển của người Việt từ xưa đến nay.

Ế 'vật cưỡi' ông Công ông Táo, dân nóng ruột chờ khách - Ảnh 6.

Nhiều tiểu thương sốt ruột vì nhập nhiều hàng hơn năm ngoái trong khi đó sức mua giảm hẳn.

Ế 'vật cưỡi' ông Công ông Táo, dân nóng ruột chờ khách - Ảnh 7.

Ế 'vật cưỡi' ông Công ông Táo, dân nóng ruột chờ khách - Ảnh 8.

Người mua kỹ lưỡng tuyển chọn những chú cá chép đỏ tuyệt phẩm nhất dù trời rét kèm mưa phùn buốt giá tại Hà Tĩnh.

Ế 'vật cưỡi' ông Công ông Táo, dân nóng ruột chờ khách - Ảnh 9.

Cá sau khi mua sẽ được người dân đựng vào những túi nylon để mang về thả. Sau lễ cúng ông Công ông Táo, cá chép sẽ được "phóng sinh" bằng cách thả ra ao hồ, sông suối quanh khu vực gia đình sinh sống.

Theo Hoài Nam

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên