MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Elon Musk bán hơn 4 tỷ USD cổ phiếu Tesla, hứa "sẽ không bán thêm"

29-04-2022 - 11:26 AM | Tài chính quốc tế

Elon Musk bán hơn 4 tỷ USD cổ phiếu Tesla, hứa "sẽ không bán thêm"

Elon Musk đã bán khoảng 4 tỷ USD cổ phiếu của Tesla sau khi công bố "thương vụ bom tấn", mua Twitter với giá 44 tỷ USD.

Vào ngày 26/4 và ngày 27/4, giám đốc điều hành của Tesla đã bán ra khoảng 4,4 tỷ cổ phiếu. Các nhà phân tích Phố Wall, cùng những nhà đầu tư vào công ty sản xuất ô tô điện nghi ngờ rằng Musk có thể cần phải bán thêm cổ phiếu để gom đủ phần vốn chủ sở hữu trị giá 21 tỷ USD của giao dịch mà chính ông đã đảm bảo. Ngay sau đó, Musk đã tweet rằng ông "không bán thêm cổ phiếu Tesla sau hôm nay".

Musk và Twitter đã đạt được thỏa thuận vào ngày 25/4, người đàn ông giàu nhất thế giới đã mua lại công ty truyền thông xã hội này. Việc ông bị SEC điều tra có thể gây ra một số vấn đề về "rủi ro nhân sự" đối với Tesla, nơi Musk giữ chức CEO từ năm 2008 và từ lâu đã là cổ đông lớn nhất. Tuy nhiên, việc bán cổ phần lần này có thể khiến các cổ đông, bao gồm cả các nhà đầu tư, không hài lòng.

Cổ phiếu Tesla đã giảm 12% vào ngày 26/4, nhiều nhất kể từ tháng 9/2020 và ít thay đổi trong hai phiên sau đó, với giá đóng cửa hôm 28/4 ở mức 877,51 USD. Một thỏa thuận khác của Musk dành cho Twitter trị giá 12,5 tỷ USD đã được đảm bảo bằng cổ phần Tesla của ông.

Nhà phân tích Dan Ives thuộc Wedbush cho biết: "Đây là một khoảng thời gian "thấp thỏm" đối với các nhà đầu tư Tesla khi phải đối mặt với nguy cơ Musk bán thêm nhiều cổ phiếu hơn. Thỏa thuận Twitter đang trở thành mối đe dọa đối với cổ phiếu của Tesla và điều này đã đổ thêm dầu vào lửa". Cổ phiếu Twitter hôm 28/4 đóng cửa ở mức 49,11 USD, vẫn chưa đạt 54,20 USD/cổ phiếu theo thỏa thuận của công ty với Musk.

https://cafef.vn/elon-musk-ban-hon-4-ty-usd-co-phieu-tesla-hua-se-khong-ban-them-20220429103738458.chn

Linh Chi

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên