Elon Musk hy vọng cấy chip thị giác nhân tạo đầu tiên cho người mù cuối năm 2025
Elon Musk công bố rằng một chip não mới nhằm khôi phục thị giác cho người mù sẽ được sử dụng lần đầu tiên trong năm nay.
- 01-04-2025Bức ảnh cảm biến phát hiện 70 chấm tròn có thể là các nạn nhân bên trong toà nhà bị sập sau động đất khiến tất cả lặng người
- 01-04-2025Bill Gates chỉ để lại chưa tới 1% tài sản cho con cái và quyên góp toàn bộ phần còn lại: Các tỷ phú tiết kiệm ĐỂ LÀM GÌ khi không trao lại của cải cho thế hệ sau?
- 01-04-2025Phát hiện 70 dấu hiệu nghi là người mắc kẹt trong tòa nhà đổ sập vì động đất ở Bangkok
Elon Musk cho biết công ty Neuralink của ông đang lên kế hoạch thử nghiệm cấy ghép thiết bị giả lập thị giác nhân tạo mang tên Blindsight cho con người lần đầu tiên vào cuối năm 2025.
“Chúng tôi hy vọng sẽ thực hiện ca cấy ghép đầu tiên vào cuối năm nay, cho phép một người hoàn toàn mù có thể nhìn thấy,” Musk phát biểu tại một sự kiện ở Wisconsin, Mỹ, vào tối Chủ nhật.
Thiết bị giả lập thị giác nhân tạo Blindsight. (Ảnh: Neuralink)
Theo Musk, ở giai đoạn đầu, Blindsight sẽ chỉ cung cấp thị giác với độ phân giải thấp, tương tự như đồ họa Atari, nhưng theo thời gian, công nghệ này có thể phát triển để cung cấp thị giác “siêu nhân”. Ông cũng tiết lộ rằng thiết bị đã được thử nghiệm trên khỉ trong vài năm qua và đạt kết quả khả quan.
Blindsight được thiết kế để giúp ngay cả những người đã mất cả hai mắt và dây thần kinh thị giác có thể nhìn thấy. “Nó thậm chí có thể giúp những người mù bẩm sinh nhìn thấy lần đầu tiên,” Musk viết trên nền tảng X.
Công nghệ này hoạt động bằng cách sử dụng một mảng vi điện cực cấy vào vỏ não thị giác – khu vực chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu hình ảnh trong não bộ. Hệ thống này có thể kích thích các tế bào thần kinh dựa trên thông tin thu nhận từ camera bên ngoài.
Tháng 9 năm ngoái, Blindsight được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cấp trạng thái “đột phá”, một danh hiệu dành cho các thiết bị y tế có tiềm năng mang lại giải pháp điều trị hoặc chẩn đoán cho các tình trạng nghiêm trọng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng điều này không đồng nghĩa với việc Neuralink đã phát triển được phương pháp chữa trị mù lòa, mà chỉ cho phép đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phê duyệt thiết bị.
Trong quá khứ, một số tuyên bố của Musk về công nghệ thần kinh vấp phải sự chỉ trích từ giới chuyên gia. IEEE Spectrum dẫn lời Philip Troyk, kỹ sư y sinh tại Viện Công nghệ Illinois: “Tốt nhất, đây chỉ là một công cụ hỗ trợ bên cạnh gậy hoặc chó dẫn đường, chứ chưa thể thay thế hoàn toàn các phương pháp hỗ trợ người mù hiện nay.”
VTC News