MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FBI vào cuộc vụ 6 người Việt tử vong ở Thái Lan, Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng

17-07-2024 - 16:25 PM | Tài chính quốc tế

Các nhân viên của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang tham gia cùng giới chức Thái Lan điều tra cái chết bí ẩn của 6 người Việt tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok.

Tờ Strait Times ngày 17/6 dẫn thông báo của Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho hay, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang cùng nhà chức trách Thái Lan điều tra cái chết bí ẩn của 6 người Việt tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở thủ đô Bangkok.

Ông Thavisin cho biết, lý do mà FBI tham gia hỗ trợ cuộc điều tra là bởi có 2 trong số 6 người tử vong là công dân Mỹ.

Trước đó, theo thông tin từ cảnh sát Thái Lan, trong số 6 nạn nhân có 2 người Việt mang quốc tịch Mỹ và 4 người mang quốc tịch Việt Nam. Nguyên nhân tử vong là do bị đầu độc.

Danh tính các nạn nhân cụ thể như sau:

- Sherine Chong (56 tuổi) và Dang Hung Van (55 tuổi): Cả 2 là người Việt mang quốc tịch Mỹ.

- 4 người còn lại mang quốc tịch Việt Nam bao gồm: Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), Pham Hong Thanh (49 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi) và Nguyen Thi Phuong (46 tuổi).

FBI vào cuộc vụ 6 người Việt tử vong ở Thái Lan, Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng- Ảnh 1.

Nghi phạm trong vụ 6 người Việt tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Erawan được xác định là Sherine Chong (56 tuổi), mang quốc tịch Mỹ.

Trong cuộc họp báo sáng 17/7, cảnh sát Thái Lan cho hay, nguyên nhân dẫn đến vụ sát hại 6 người tại khách sạn Grand Hyatt Erawan là do mâu thuẫn nợ nần và 1 trong 6 nạn nhân chính là người đã đầu độc 5 người còn lại.

Sau đó, danh tính nghi phạm đã được công bố, đó là Sherine Chong. Theo cảnh sát Thái Lan, sau khi đầu độc 5 người cùng nhóm, Chong đã tự tử bằng cách uống thuốc độc.

Đề cập tới vụ việc này trong cuộc họp ngắn ngày 16/7, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết "đã nhận được báo cáo về cái chết của 2 công dân Mỹ tại Bangkok".

"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình các nạn nhân vì sự mất mát của họ. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng hỗ trợ lãnh sự cho những gia đình đó" – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho hay.

"Bất cứ khi nào có công dân Mỹ thiệt mạng ở nước ngoài thì chính quyền nước sở tại sẽ có trách nhiệm xác định nguyên nhân cái chết. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên hệ với chính quyền các nước sở tại khi có trường hợp công dân Mỹ thiệt mạng ở nước ngoài, và trong trường hợp này chúng tôi cũng làm điều tương tự" – Ông Miller nói.

Khi được hỏi liệu vụ việc tại Thái Lan có được đề cập trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Antony Blinken với người đồng cấp Thái Lan hay không, Miller cho biết ông không nắm rõ tình hình, vì có thể cuộc gọi diễn ra trước khi Bộ Ngoại giao Mỹ nhận được báo cáo về vụ việc.

Theo PV

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên