MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fed giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất 23 năm, ông Powell phát tín hiệu NHTW đang tiến gần hơn với việc nới lỏng chính sách

01-08-2024 - 08:11 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc cuộc họp chính sách 2 ngày, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, NHTW Mỹ cho biết lạm phát đang tiến gần hơn đến mức mục tiêu và điều này có thể thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất trong tương lai.

Fed giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất 23 năm, ông Powell phát tín hiệu NHTW đang tiến gần hơn với việc nới lỏng chính sách- Ảnh 1.

Tại cuộc họp tháng này, FOMC đã giữ nguyên lãi suất chuẩn trong phạm vi 5,25% - 5,5%. Đây là mức lãi suất cao nhất trong 23 năm và là kết quả của 11 đợt tăng nhằm hạ nhiệt lạm phát.

Fed giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất 23 năm, ông Powell phát tín hiệu NHTW đang tiến gần hơn với việc nới lỏng chính sách- Ảnh 2.

Diễn biến lãi suất chuẩn của NHTW Mỹ.

Tuy nhiên, NHTW lại không đưa ra dấu hiệu rõ ràng cho thấy việc hạ lãi suất sắp được thực hiện. Các quan chức đưa ra bình luận cho thấy những lo ngại đối với tình hình nền kinh tế. Họ cũng duy trì quan điểm về việc cần chứng kiến nhiều tiến triển hơn nữa trước khi hạ lãi suất.

Thông báo sau cuộc họp của FOMC cho biết: “Uỷ ban đánh giá rủi ro trong việc đạt mục tiêu với thị trường lao động và lạm phát đang dần trở nên cân bằng hơn.”

“Lạm phát đã hạ nhiệt trong năm qua nhưng vẫn ở mức cao. Trong những tháng gần đây, một số tiến triển đã diễn ra và hướng tới mục tiêu lạm phát 2%.”

Giọng điệu của Fed cũng thể hiện sự lạc quan hơn so với cuộc họp hồi tháng 6. Khi đó, NHTW cho biết chỉ nhận thấy tiến triển “vừa phải” đối với áp lực giá cả. Thông báo trước đó cũng nói rằng lạm phát “tăng cao” chứ không phải “tăng nhẹ”.

Thị trường đã tìm kiếm những dấu hiệu về việc Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Thị trường hợp đồng tương lai đang dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất cả ở cuộc họp tháng 11 và 12, với mức giảm là 0,25%.

Tuy nhiên, thông báo vẫn giữ nguyên một câu chính miêu tả dự định của Fed: “Uỷ ban không kỳ vọng sẽ thực hiện việc hạ lãi suất cho đến khi có được sự tự tin lớn rằng lạm phát đang giảm với tốc độ bền vững về mức 2%.”

Những từ ngữ này lại nhấn mạnh việc Fed tiếp tục phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế. Các quan chức cũng nhấn mạnh rằng họ không đi theo lộ trình có sẵn đối với việc điều chỉnh lãi suất và sẽ không bị ảnh hưởng bởi các dự báo.

Trong khi đó, dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy áp lực giá đã giảm mạnh so với mức đỉnh vào giữa năm 2022, khi lạm phát đạt mức cao nhất kể từ đầu những năm 1980.

Thước đo lạm phát ưa thích của Fed cho thấy mức tăng khoảng 2,5% hàng năm, dù các thước đo khác cao hơn một chút. Fed đặt mục tiêu lạm phát là 2% và nhấn mạnh sẽ duy trì mục tiêu đó bất chấp áp lực từ một số yếu tố.

Dù Fed đã duy trì việc thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ, nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Tăng trưởng GDP quý II là 2,8%, cao hơn nhiều so với dự báo trong bối cảnh chi tiêu tiêu dùng và chính phủ tăng, cùng với đó là lượng hàng tồn kho cao hơn.

Trong khi đó, thị trường lao động lại có dấu hiệu hạ nhiệt, với tỷ lệ thất nghiệp là 4,1%. Thông báo của Fed cũng lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp “đã tăng nhưng vẫn ở mức thấp”. Số liệu việc làm phi nông nghiệp của ADP mới công bố cho thấy mức tăng trưởng việc làm trong khu vực tư nhân tháng 7 là 122.000, cho thấy thị trường lao động có thể đang suy yếu.

Tuy nhiên, báo cáo của ADP lại cho thấy một số tin vui về dữ liệu lạm phát, với mức tăng lương chậm nhất trong 3 năm. Ngoài ra, Bộ Lao động Mỹ cho biết chi phí tiền lương, phúc lợi và lương chỉ tăng 0,9% trong quý II, thấp hơn kỳ vọng và mức tăng 1,2% trong quý I.

Quan chức Fed cam kết sẽ điều chỉnh chính sách một cách thận trọng, bất chấp các dấu hiệu cho thấy lạm phát đang suy yếu và lo ngại nền kinh tế khó có thể chịu áp lực từ việc chi phí đi vay cao nhất trong khoảng 23 năm.

Tại cuộc họp báo với các phóng viên, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã trả lời câu hỏi liệu NHTW có cắt giảm lãi suất ở cuộc họp tiếp theo hay không và tại sao Fed không thực hiện ở cuộc họp lần này.

Ông Powell cho biết: "Chúng tôi chưa đưa ra quyết định nào về các cuộc họp trong tương lai, bao gồm cả cuộc họp vào tháng 9. Ý kiến chung của ủy ban là nền kinh tế đang tiến gần hơn đến thời điểm chúng tôi có thể giảm lãi suất. Quyết định của chúng tôi sẽ phụ thuộc vào dữ liệu. Vấn đề không phải là phản ứng cụ thể với một hoặc hai lần dữ liệu được công bố".

Tham khảo CNBC

An Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Trở lên trên