MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ferrari 599 GTB từng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tái xuất, về tay đại gia sưu tầm siêu xe và xe thể thao có tiếng tại TP.HCM

23-04-2023 - 19:36 PM | Lifestyle

Ferrari 599 GTB từng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tái xuất, về tay đại gia sưu tầm siêu xe và xe thể thao có tiếng tại TP.HCM

Sau khi về tay chủ mới, siêu xe Ferrari 599 GTB Fiorano rất ít khi xuất hiện trên đường phố.

Ferrari 599 GTB từng của ông Vũ hiện giờ ra sao? - Ảnh 1.

Sáng 23/4, Ferrari 599 GTB Fiorano bất ngờ xuất hiện trên một tuyến phố thuộc TP.HCM. Siêu xe này từng có thời gian dài thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trước khi được rao bán lại vào năm 2021.

Ferrari 599 GTB từng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tái xuất, về tay đại gia sưu tầm siêu xe và xe thể thao có tiếng tại TP.HCM - Ảnh 3.

Nguyên bản xe có màu sơn đỏ Rosso Corsa, do một người chơi xe ở Hà Nội mua về tháng 8/2009. Sau đó 2 năm, xe gặp tai nạn khiến phần đầu hư hỏng nặng và mất khoảng 2 năm tiếp theo để sửa chữa. Đến năm 2013, xe được vận chuyển vào miền Nam và thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Khi ấy, xe được sơn lại màu xanh quân đội, rồi đổi sang màu sơn trắng và dán decal màu xanh quân đội. Đến năm 2021, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bán lại chiếc xe và phía showroom ở quận 5 đã lột bỏ lớp decal để đưa về màu sơn trắng.

Cho đến hiện tại, khi về tay chủ mới, xe đã được đưa về màu đỏ. Chủ nhân hiện tại sống tại TP.HCM, là một người có tiếng trong giới sưu tầm siêu xe và xe thể thao. Ngoài Ferrari 599 GTB Fiorano, người này còn sở hữu Lamborghini Murcielago, Ferrari 360 Spider, Nissan 370z Nismo, Audi R8, Mazda RX-7,...

Ferrari 599 GTB từng của ông Vũ hiện giờ ra sao: Lịch sử nhiều thay đổi, từng bị tai nạn hỏng đầu xe - Ảnh 5.

Có hai chiếc Ferrari 599 GTB đang lăn bánh tại Việt Nam. Chiếc còn lại có màu sơn bạc, đang "định cư" ở phía Bắc. 599 GTB Fiorano được Ferrari sản xuất giai đoạn 2006-2012, sau đó khai tử để nhường chỗ cho F12 Berlinetta rồi tiếp đến 812 Superfast.

Bộ vành theo xe là loại 5 chấu kép, họa tiết ngôi sao, kích thước 19 inch phía trước và 20 inch phía sau. Ẩn bên dưới là cùm phanh màu đỏ.

Ferrari 599 GTB từng của ông Vũ hiện giờ ra sao: Lịch sử nhiều thay đổi, từng bị tai nạn hỏng đầu xe - Ảnh 7.

Ferrari 599 GTB Fiorano sử dụng động cơ V12 6.0L hút khí tự nhiên, công suất 612 mã lực và 608 Nm mô-men xoắn, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp. Siêu xe nước Ý có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,7 giây, tốc độ tối đa 330 km/h. Hệ thống ống xả nguyên bản đã được độ lại của hãng Fi Exhaust cho âm thanh ấn tượng hơn.

Một số hình ảnh khác về chiếc Ferrari 599 GTB Fiorano từng thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ:

Theo Hoàng Dũng - Thành Nghĩa

Thể thao & văn hóa

Trở lên trên