MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Forbes: Nổ kinh hoàng, Kiev 1 đòn phá hủy 400 UAV Nga - Đã rõ cách Nga có 6.000 "sát thủ cảm tử" Iran

10-10-2024 - 19:28 PM | Tài chính quốc tế

Loại vũ khí nào có thể gây ra vụ tấn công dữ dội như vậy? – Forbes đã đưa ra phân tích để tìm câu trả lời.

Đòn đánh bất ngờ phá hủy 400 UAV Nga

Tạp chí Forbes (Mỹ) ngày 9/10 đưa tin, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, một cuộc tấn công của quân đội nước này vào kho chứa ở miền nam nước Nga đã phá hủy tới 400 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed do Nga mua từ Iran. Con số này chiếm gần 5% trong tổng số các máy bay Shahed mà Nga đã triển khai trong cuộc xung đột hiện đã kéo dài 31 tháng với Ukraine.

Theo tạp chí Mỹ, đoạn video ghi lại vụ cháy nổ lớn xảy ra gần thành phố Oktyabrsky ở nước Cộng hòa Bashkortostan thuộc Liên bang Nga là bằng chứng xác nhận cuộc tấn công.

"Một cú đánh chính xác vào mục tiêu đã được ghi lại" – Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay – "Bên cạnh đó, một vụ nổ thứ cấp đã được ghi nhận".

Forbes: Nổ kinh hoàng, Kiev 1 đòn phá hủy 400 UAV Nga - Đã rõ cách Nga có 6.000 "sát thủ cảm tử" Iran- Ảnh 1.

Một chiếc máy bay Shahed của Nga bị rơi ở Ukraine. Ảnh: Forbes

Shahed là mẫu máy bay do tập đoàn Shahed Aviation Industries ở Iran phát triển và là một trong những vũ khí chủ lực của Nga để tấn công sâu vào các thành phố của Ukraine, nó còn được mệnh danh là "sát thủ cảm tử".

Thông tin do Forbes nắm được cho biết, kể từ khi mua những chiếc Shahed đầu tiên từ Iran năm 2022, cho tới nay, Nga đã triển khai hơn 8.000 mẫu máy bay chứa chất nổ này.

Ukraine tuyên bố lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ hầu hết máy bay Shahed trong các cuộc tấn công ban đêm của Nga.

Theo thống kê của trang tin Defense News (Mỹ), quân đội Ukraine đã phá hủy 91% số máy bay Shahed mà Nga triển khai tấn công kể từ tháng 3/2024 đến nay. Tuy nhiên, nếu giả sử tổng số máy bay là 100 thì có 9 chiếc đã lọt qua mạng lưới phòng không của Ukraine để tấn công các tòa nhà bằng đầu đạn 50kg, gây thiệt hại về người và của cho Kiev.

"Chiến thắng tạm thời"

Việc 400 máy bay Shahed bị phá hủy dự kiến có thể làm chậm tốc độ tiến công của Nga.

"Việc phá hủy căn cứ lưu trữ máy bay Shahed sẽ làm giảm đáng kể cơ hội của lực lượng Nga trong việc tấn công vào các thành phố và làng mạc của Ukraine" – Bộ Tổng tham mưu Ukraine lưu ý.

Tuy nhiên, theo Forbes, đây mới chỉ là "chiến thắng tạm thời" cho Kiev, bởi Nga lúc nào cũng có thể mua thêm máy bay không người lái từ Iran. Bên cạnh đó, Moscow cũng đang xúc tiến sản xuất bản sao của Shahed tại một nhà máy ở Tatarstan, miền đông nước Nga.

(Vụ nổ được cho là do Ukraine tấn công vào kho chứa máy bay Shahed của Nga ở Oktyabrsky. Nguồn: Forbes/X)

Tạp chí Mỹ cho biết, Điện Kremlin đã trả 1,7 tỷ USD – trong đó một phần thanh toán bằng vàng – để có được giấy phép lắp ráp Shahed tại Nga với số lượng lên tới 6.000 chiếc.

Hiện chưa rõ Ukraine đã dùng phương thức gì để tấn công kho chứa máy bay Shahed của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói rằng, cuộc đột kích này do quân đội Ukraine và lực lượng của Bộ chống khủng bố Ukraine tiến hành.

Thành phố Oktyabrsky chỉ cách tiền tuyến miền đông Ukraine 140 dặm (225km) nên nằm trong phạm vi tấn công của nhiều loại vũ khí mà Ukraine hiện có.

Forbes nhận định, có thể loại trừ sự tham gia của các loại vũ khí đáng gờm nhất do phương Tây cung cấp cho Ukraine, như tên lửa ATACMS (Mỹ sản xuất), Storm Shadow (Anh-Pháp), SCALP-EG (Pháp). Hiện cả 3 nước Anh – Pháp – Mỹ vẫn chưa cho phép Kiev sử dụng những vũ khí này để tấn công thọc sâu vào lãnh thổ Nga.

Song, không có hạn chế nào đối với các loại đạn dược do Ukraine sản xuất. Tên lửa hành trình Neptune của Ukraine có thể vươn tới miền nam nước Nga, trong khi loại máy bay không người lái tấn công tầm xa do Cục tình báo Ukraine phát triển có thể bay xa hàng trăm dặm qua Oktyabrsky.

Cuộc tấn công vào kho chứa máy bay Shahed là một phần trong xu hướng tác chiến đang trở nên phổ biến hơn của Ukraine. Tức là, thay vì chờ máy bay không người lái Nga tiếp cận gần mục tiêu rồi dùng tên lửa phòng không đắt tiền bắn hạ thì xu hướng giờ đây đang là tấn công vào các kho chứa đạn dược, vũ khí của Nga trước khi quân đội Nga có cơ hội triển khai chúng.

Theo Minh Nhật

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên