MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Foxconn tiếp tục tăng thưởng nóng cho công nhân để kịp đơn hàng iPhone 13: Ký hợp đồng, nhận ngay 35 triệu

26-07-2021 - 16:00 PM | Thị trường

Foxconn buộc phải tăng mức thưởng nóng cho công nhân mới để thu hút thêm người làm việc trước sức ép lớn từ Apple khi thời điểm ra mắt iPhone 13 đã gần kề.

Nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới đặt tại thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc, tiếp tục tăng khoản thưởng cho công nhân mới lên mức cao kỷ lục khi Foxconn đang gấp rút đẩy mạnh sản xuất. Trịnh Châu là nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề sau trận mưa lũ kỷ lục khiến ít nhất 56 người chết và 7,5 triệu người bị ảnh hưởng.

iDPBG, một bộ phận của Foxconn chịu trách nhiệm lắp ráp iPhone vừa công bố khoản thưởng lên đến 10.000 tệ (35 triệu đồng) cho phí ký hợp đồng với những ai sẵn sàng làm việc trong dây chuyền sản xuất của nhà máy.

Foxconn tiếp tục tăng thưởng nóng cho công nhân để kịp đơn hàng iPhone 13: Ký hợp đồng, nhận ngay 35 triệu - Ảnh 1.

Người xếp hàng chờ đợi tuyển dụng tại nhà máy của Foxconn tại Trịnh Châu (Trung Quốc). Ảnh: SCMP.

Mức thưởng mới công bố (từ hôm 24/7) đã cao hơn 2.000 tệ (7 triệu đồng) so với một tuần trước đây và là mức cao nhất kể từ khi nhà máy này đi vào hoạt động năm 2010, theo SCMP.

Công nhân của iDPBG sẽ nhận khoản thưởng ký hợp đồng từ 8.500 đến 9.500 tệ sau khi làm việc tại nhà máy đủ 90 ngày, theo thông tin tuyển dụng của công ty. Những người này cũng sẽ nhận thêm một khoản thưởng 500 tệ, nâng tổng số tiền thưởng tối đa lên 10.000 tệ.

Khoản thưởng kỷ lục được đưa ra tại nhà máy Trịnh Châu trong bối cảnh Foxconn chịu áp lực rất lớn để đáp ứng sản lượng mục tiêu trước thềm sự kiện ra mắt iPhone mới của Apple, dự kiến vào tháng 9.

Apple đạt mục tiêu bán 130 đến 150 triệu iPhone trong nửa cuối năm 2021, theo Dan Ives – Giám đốc quản lý tại hãng đầu tư Wedbush Securities . Chuỗi cung ứng của họ tại châu Á có thể sản xuất khoảng 90 đến 100 triệu máy để đáp ứng các đơn đặt hàng iPhone 13, Ives nói.

Trận lũ lịch sử tại Trung Quốc khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn sau khi công ty buộc phải cho công nhân của mình ở quận Zhongmui nghỉ phép ít nhất 3 ngày. Foxconn cho biết nhà máy ở Zhongmu chủ yếu sản xuất linh kiện PC, trong khi khu vực sản xuất smartphone vẫn hoạt động bình thường.

Foxconn có khoảng 250.000 công nhân làm việc tại 3 nhà máy ở Trịnh Châu. Trong mùa cao điểm, con số này có thể vượt qua 300.000.

Đức Nam

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên