MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

G20 khai mạc, Tổng thống Putin đập tay Thái tử Ả rập một cách thân thiện

01-12-2018 - 09:16 AM | Tài chính quốc tế

Ngồi cạnh nhau trong phiên họp các nhà lãnh đạo G20, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman đã có cú đập tay đầy ấn tượng.

Tổng thống Putin đập tay Thái tử Ả rập - youtube

Cái bắt tay nồng nhiệt giữa Tổng thống Putin và Thái tử Salman, người còn được gọi là MBS, đang gây nhiều sự chú ý của truyền thông phương Tây. Có mặt tại Argentina lần này, Thái tử Salman chịu nhiều áp lực về ngoại giao khi bị cáo buộc đứng sau vụ sát hại nhà báo Mỹ Jamal Khashoggi tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thái tử Salman bác bỏ mọi cáo buộc nhưng nhiều nhà lãnh đạo phương Tây vẫn tỏ ra cứng rắn.

Tại G20, Thái tử Salman, cũng có cuộc gặp với nhiều nhà lãnh đạo thế giới khác, bao gồm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Salman cũng dự kiến có cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng Nhà Trắng đã hủy bỏ sự kiện này chỉ hơn một ngày trước khi G20 khai mạc tại Argentina vào ngày 30/11.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chúc mừng "chiến thắng lịch sử" của Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua, mặc dù đảng Dân chủ dành quyền kiểm soát đa số tại Hạ viện. Ông Abe đã có cuộc gặp bên lề G20 với ông Trump.

G20 khai mạc, Tổng thống Putin đập tay Thái tử Ả rập một cách thân thiện - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thì cho biết ông thấy "một số dấu hiệu tốt" cho cuộc đàm phán thương mại với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề G20. Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập, diễn ra tối 1/12 theo giờ địa phương, đang làm tâm điểm chú ý của cả thế giới bởi nó sẽ quyết định tương lai cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

"Chúng tôi đang rất nỗ lực. Nếu đạt được thỏa thuận, đó sẽ là một thỏa thuận rất tốt", Tổng thống Trump nói với ông Abe trong cuộc họp song phương. Ông Trump cũng cho biết người đứng đầu Hội đồng Kinh tế Quốc gia Larry Kudlow đang làm việc với phía Trung Quốc và những "dấu hiệu tốt" đã được nhìn thấy.

Trước đó, trong vai trò chủ nhà, Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể các lãnh đạo G20 với thông điệp kêu gọi đối thoại và đoàn kết. "Bản chất của G20 là thúc đẩy đối thoại trong khi tôn trọng sự khác biệt", ông Macri phát biểu đồng thời bày tỏ hy vọng Hội nghị Thượng đỉnh sẽ "đặt nền móng cho sự đồng thuận trong 10 năm tới".

G20 khai mạc, Tổng thống Putin đập tay Thái tử Ả rập một cách thân thiện - Ảnh 3.

Một trong những điểm nhấn khác của G20 lần này là việc Tổng thống Trump đã hủy cuộc họp với người đồng cấp Nga ở phút chót. Điều này khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai nhà lãnh đạo trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang sau vụ Nga nổ súng bắt giữ 3 tàu chiến của Ukraine với cáo buộc xâm phạm lãnh hải. Đây cũng là lý do ông Trump hủy cuộc gặp với người đồng cấp Putin.

Linh Anh

NBC News

Trở lên trên