MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

G7 Taxi vượt mặt các ông lớn để trở thành thương hiệu hàng đầu tại Hà Nội

08-12-2021 - 13:30 PM | Doanh nghiệp

G7 Taxi vượt mặt các ông lớn để trở thành thương hiệu hàng đầu tại Hà Nội

Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu Taxi trên thị trường Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, G7 Taxi đã có bước bứt phá ngoạn mục và trở thành một trong những cái tên chiếm lĩnh top đầu của thị trường.

Thị trường vận tải và đặc biệt là thị trường Taxi của Việt Nam là một trong những lĩnh vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, tuy nhiên trước sức ép của các thương hiệu quốc tế, thị trường Việt Nam đang đòi hỏi một thương hiệu thực sự vững mạnh để có thể cạnh tranh với các đối thủ "nặng ký" này. Trong bối cảnh đó, G7 Taxi và mô hình liên kết của ba công ty Taxi truyền thống đã ra đời như một cột mốc quan trọng đánh dấu sự trở mình của các thương hiệu nước nhà.

G7 Taxi vượt mặt các ông lớn để trở thành thương hiệu hàng đầu tại Hà Nội - Ảnh 1.

Mô hình hoạt động mạnh mẽ của G7 Taxi.

Với mục tiêu không ngừng mở rộng thị trường, lan tỏa giá trị và kết nối doanh nghiệp, mang đến trải nghiệm tích cực cho khách hàng, G7 Taxi đã thành công với mô hình liên kết nhiều bên, trở thành đối tác tin cậy hàng đầu của các doanh nghiệp vận tải. Hiện thương hiệu G7 Taxi đã và đang hợp tác với nhiều đơn vị lớn như Taxi Sao Hà Nội, Taxi Ba Sao, Taxi Thành Công, Taxi ABC, Taxi Đại Nam, đưa thương hiệu vươn xa hơn và tiếp cận với mạng lưới khách hàng rộng khắp. Đặc biệt, Vina Taxi - thương hiệu Taxi khá quen thuộc với người dân thủ đô cũng đã chính thức bắt tay hợp tác và trở thành đối tác của G7 Taxi. Theo chia sẻ, Vina Taxi đã có mặt trên thị trường từ năm 2007 và được hình thành dựa trên sự hợp nhất bởi 05 đơn vị vận tải taxi có bề dày truyền thống. Sở hữu số đầu xe lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận cũng như đội ngũ trình độ chuyên môn cao, Vina taxi được đánh giá tốt về mặt chất lượng trong nhiều năm liền cũng như sở hữu phần mềm app công nghệ hiện đại. Sau khi chính thức bắt tay với G7, Vina Taxi đã chấm dứt sử dụng các app công nghệ của hãng khác và chỉ sử dụng cài đặt app do G7 cung cấp.

Với mạng lưới "khủng" hội tụ các ông lớn đáng tin cậy, G7 Taxi đã thành công mở rộng phạm vi hoạt động, vươn lên dẫn đầu thị trường Taxi tại Hà Nội và bỏ xa các ông lớn từ nước ngoài. Chưa dừng lại ở đó, bằng việc hiểu rõ nhu cầu của các doanh nghiệp và cách khách hàng của mình, G7 vẫn tiếp tục kết nối và hợp tác, đưa tên tuổi của mình vươn xa hơn để có thể phát triển doanh dịch vụ vận chuyển và giúp các đơn vị thành viên cùng phát triển vững mạnh.

G7 Taxi vượt mặt các ông lớn để trở thành thương hiệu hàng đầu tại Hà Nội - Ảnh 2.

Mạng lưới liên kết rộng khắp tạo nên thành công của G7 Taxi

Để thành công trong lĩnh vực vận tải, các thương hiệu bắt buộc phải nâng cao mức độ nhận diện, độ phủ và độ nhận biết với các khách hàng. G7 Taxi đã thành công làm được điều này khi cho ra thị trường hơn 3 ngàn xe, phục vụ nhu cầu đi lại của hàng chục triệu khách hàng mỗi năm. G7 đã có mặt tại toàn bộ các quận nội thành và một số Huyện ngoại thành Hà Nội, sẵn sàng phục vụ mọi lúc mọi nơi, đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của khách hàng. Liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ, mang đến dịch vụ tận tâm và mở rộng ra các tỉnh, thành phố lân cận, G7 Taxi đã thành công đưa tên tuổi của mình đến gần hơn với khách hàng và có được chỗ đứng nhất định trên thị trường.

G7 Taxi vượt mặt các ông lớn để trở thành thương hiệu hàng đầu tại Hà Nội - Ảnh 3.

G7 Taxi chủ động nắm bắt các công nghệ mới

Yếu tố không nhỏ góp phần vào sự thành công của G7 Taxi đó là việc áp dụng công nghệ vào dịch vụ. Với xu thế của thế giới như hiện nay, công nghệ đã trở thành yếu tố tất yếu không thể bỏ qua. Hiểu được điều đó, G7 Taxi đã mạnh mẽ thay đổi, không ngại thử sức và cải tiến công nghệ để đem đến dịch vụ tốt nhất. Những tín hiệu tích cực đó là khách hàng không cần phải mất thời gian chờ đợi quá lâu để đặt được xe. Theo chia sẻ của Ông Nguyễn Anh Quân – Tổng giám đốc hãng G7 Taxi: "Với G7 Taxi, các khách hàng có thể đặt xe mọi lúc, mọi nơi với thời gian trung bình để đặt trên app là 2 phút". Ứng dụng đặt xe của G7 là bước tiến quan trọng, mang ứng dụng công nghệ tiên tiến để đưa dịch vụ tới từng ngõ ngách chỉ với thao tác đơn giản.

G7 Taxi vượt mặt các ông lớn để trở thành thương hiệu hàng đầu tại Hà Nội - Ảnh 4.

Được biết, G7 Taxi là đơn vị vận tải có mức giá cước tốt trên thị trường hiện nay, đây cũng là ưu điểm cực lớn giúp thương hiệu chinh phục được mọi đối tượng khách hàng dù là khó tính nhất. G7 Taxi hướng tới mục tiêu hợp tác với các thương hiệu taxi tại 63 tỉnh thành để tạo nên một thương hiệu Taxi hàng đầu Việt Nam với chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo.

Thông tin công ty cổ phần quản lý G7 Taxi

Địa chỉ: BT2-5 khu Đoàn Ngoại Giao, phố Nguyễn Xuân Khoát, phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline: 024. 32 63 63 63

Website: www.g7taxi.vn

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
Trở lên trên