MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Gã khổng lồ" khí đốt Nga Gazprom bắt đầu kết nối các đường ống quan trọng ở châu Á

25-03-2024 - 09:33 AM | Tài chính quốc tế

(Ảnh: Shutterstock)

(Ảnh: Shutterstock)

Công ty năng lượng Nga Gazprom đã bắt đầu công việc nhằm kết nối các đường ống dẫn khí đốt của đất nước với hệ thống vận chuyển khí đốt trên toàn quốc.

Gazprom đã thông báo trên kênh Telegram chính thức của công ty này hôm 21/3.

Theo thông báo, "gã khổng lồ" khí đốt Nga đã triển khai xây dựng đoạn đường ống Belogorsk-Khabarovsk dài 800 km của đường ống dẫn khí đốt mới ở vùng Viễn Đông của Nga, tuyến ống dẫn cuối cùng sẽ kết nối Sức mạnh Siberia và các tuyến khí đốt Sakhalin - Khabarovsk - Vladivostok.

Đường ống này sẽ được tích hợp vào Hệ thống cung cấp khí đốt phía Đông, nơi Gazprom có kế hoạch liên kết cơ sở hạ tầng khí đốt hiện có ở miền Tây nước Nga.

Gazprom cho biết: "Điều này sẽ mang lại độ tin cậy và tính linh hoạt cao hơn cho việc cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng trong nước và sẽ mở ra những cơ hội mới cho việc khí hóa các khu vực Siberia và Viễn Đông".

Mạng lưới đường ống dẫn khí đốt trên mặt đất tại Nhà máy xử lý khí Amur, gần thành phố Svobodny, vùng Amur, Nga. (Ảnh: Sputnik)

Ngoài nguồn cung cấp trong nước, đường ống Sức mạnh Siberia còn cung cấp khí đốt của Nga cho Trung Quốc theo thỏa thuận kéo dài 30 năm. Việc liên kết đường ống này với thềm đảo Sakhalin, một nguồn khí đốt chính, có thể cho phép Nga tăng cường hơn nữa xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc.

Tháng 11/2023, Phó Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) Xie Jun tiết lộ rằng họ đã hợp tác với Gazprom trong dự án Tuyến đường Viễn Đông, bao gồm việc xây dựng một đoạn xuyên biên giới qua sông Ussuri giữa đường ống Sakhalin - Khabarovsk - Vladivostok và thành phố Hổ Lâm của Trung Quốc.

Gazprom cũng đã lên kế hoạch cung cấp khí đốt cho Trung Quốc thông qua đường ống Sức mạnh Siberia 2 mới đi qua Mông Cổ. Đường ống dẫn này dự kiến sẽ cho phép vận chuyển tới 50 tỷ m3 khí đốt hàng năm, lấy nguồn khí đốt tự nhiên từ bán đảo Yamal của Nga, nơi trước khi cuộc xung đột với Ukraine nổ ra và phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt chống lại Moscow đã phục vụ thị trường EU.

Trước đó, vào tháng 1, có thông tin cho rằng việc xây dựng đường ống dự kiến sẽ bị hoãn lại vì Bắc Kinh và Moscow cần thêm thời gian để tiến hành các nghiên cứu kinh tế về dự án.

Theo Quỳnh Chi

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên