MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 100 xe ôtô biển số vàng LB chưa chuyển đổi sang biển số trắng

05-03-2019 - 10:19 AM | Xã hội

Gần trăm ôtô mang biển kiểm soát màu vàng miễn thuế LB tại tỉnh Quảng Trị chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, khiến việc quản lý gặp không ít khó khăn.

Sau khi Khu Kinh tế thương mại đặc biệt (KKTTMĐB) Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) không còn được hưởng cơ chế đặc biệt, các xe ôtô biển số LB phục vụ trong khu phi thuế quan (xe nhập khẩu, được miễn thuế) được phép chuyển đổi mục đích sử dụng (từ biển số vàng sang biển số trắng).

Toàn tỉnh có 175 xe ôtô BKS LB, trong đó có 140 xe được nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị. Theo Cục Hải quan Quảng Trị, chuyển đổi biển số xe LB sang biển số trắng không khó khăn. Chủ xe đến hải quan mở tờ khai ban đầu để đối chiếu hồ sơ gốc, khai trên tờ khai và tính thuế… Khi hồ sơ hợp lệ thì nộp thuế (nếu có) rồi được cấp tờ khai mới, tiếp đó đem đến Phòng CSGT làm thủ tục đổi biển số là hoàn tất. Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 3.2019, chỉ mới có 87/140 xe đã làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng.

Ngoài 140 xe LB do Hải quan Quảng Trị mở tờ khai ban đầu và sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng, còn hơn 30 xe ôtô LB được nhập khẩu qua Hải quan các tỉnh, thành phố khác.

Hiện chủ các phương tiện đang nóng lòng làm thủ tục, nhưng vẫn chưa chuyển đổi được. Đơn cử, anh P. (trú tại huyện Hướng Hóa) là chủ sở hữu của 1 xe ôtô, vào năm 2011 được mua với giá 400 triệu đồng của Cty TNHH Minh Hưng. Anh P. làm thủ tục chuyển đổi, nhưng do xe này được Hải quan Hải Phòng mở tờ khai ban đầu, nên Hải quan Quảng Trị không giải quyết được. Anh P. tìm cách liên hệ với Hải quan Hải Phòng làm các thủ tục, nhưng hiện vẫn chưa được giải quyết.

Theo tìm hiểu, 87 phương tiện làm thủ tục chuyển đổi biển số LB sang biển số trắng tại Quảng Trị, quá trình làm thủ tục 2/3 trong số đó phải thông qua các đại lý. Số tiền mà chủ phương tiện phải bỏ ra để hoàn tất việc chuyển đổi không ít, khoảng từ 7 đến 10 triệu đồng/xe.

Ông Trần Duy Linh – Đội trưởng Đội thủ tục hàng hóa xuất nhập cảnh Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo cho biết, nhiều chủ các phương tiện biển số LB không đủ điều kiện, nên họ tự thỏa thuận thuê đại lý để làm các thủ tục khai báo thuế. Trước câu hỏi, có phải vì bỏ nhiều tiền cho đại lý, nên nhiều chủ phương tiện hiện chưa đến làm thủ tục chuyển đổi? Ông Linh nói rằng - nếu chủ phương tiện có đủ các điều kiện, đơn vị sẽ hướng dẫn tận tình “để tự làm thủ tục, không phải qua trung gian thì giảm chi phí cho chủ các phương tiện”.

Thượng tá Nguyễn Năng Điền - Phó trưởng Phòng CSGT tỉnh Quảng Trị cho hay, việc quản lý các xe ôtô biển số LB hiện gặp khó khăn sau khi Hướng Hóa không còn là khu phi thuế quan, vì “không có hướng dẫn cấm hay không cấm loại xe này, nên việc xử lý không có cơ sở”. “Chúng tôi đề nghị đẩy nhanh tiến độ việc chuyển mục đích sử dụng đối với xe ôtô biển số LB để công tác quản lý được thuận lợi hơn” – thượng tá Điền, nói thêm.

Theo Hưng Thơ

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên