MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 2 tỷ USD đã được đầu tư vào đặc khu kinh tế Vân Đồn

26-08-2017 - 15:08 PM | Bất động sản

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 36.000 tỷ đồng (gần 2 tỷ USD) đã được các nhà đầu tư rót vào Vân Đồn.

Theo thông tn từ UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 25-8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ninh về tình hình triển khai các chỉ đạo của Trung ương về phát triển Khu Kinh tế Vân Đồn và xây dựng Đề án thành lập Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn...

Báo cáo với Thủ tướng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thành cho biết, Quảng Ninh đã thu hút được 36.000 tỷ đồng (gần 2 tỷ USD) đầu tư hạ tầng cho Vân Đồn trong quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý cho đặc khu này, trong đó có nhiều dự án có tổng mức đầu tư từ 5.000 đến 7.000 tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề này, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Quảng Ninh tiếp tục rà soát thể chế, chính sách cho đặc khu hành chính kinh tế nói chung và đặc khu Vân Đồn nói riêng, để Chính phủ kịp trình dự án Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt vào kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm nay.

Được biết, Vân Đồn là một quần đảo vòng quanh phía đông và đông bắc vịnh Bái Tử Long, nằm ở phía đông và đông nam của tỉnh Quảng Ninh, gồm 600 hòn đảo lớn nhỏ. Diện tích tự nhiên của Vân Đồn là 551,3 km2.Trước đó,

Lan Nhi (Tổng hợp)

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên