MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biến công ty bột giặt "tí hon" thành đại gia hoá chất 1,5 tỷ USD, tổng tài sản gia đình Chủ tịch Đức Giang đạt gần 770 triệu USD

23-03-2022 - 09:44 AM | Doanh nghiệp

Biến công ty bột giặt "tí hon" thành đại gia hoá chất 1,5 tỷ USD, tổng tài sản gia đình Chủ tịch Đức Giang đạt gần 770 triệu USD

Năm 2021, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực nhờ giá hoá chất và phân bón tăng mạnh. Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của công ty cũng đang chinh phục những đỉnh cao mới.

Tổng khối tài sản của hai cha con ông Đào Hữu Huyền vượt 7.800 tỷ đồng

Trong phiên giao dịch ngày 22/3, giá cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tăng trần (+7%) lên mức giá 213.400 đồng/cp, thiết lập kỷ lục mới về thị giá của DGC. Nếu những ngày đầu năm 2020, giá cổ phiếu DGC khi đó chỉ khoảng 17.500 đồng/cp (sau chia), thì hiện tại, giá DGC đã tăng hơn 12 lần trong vòng 2 năm.

Biến công ty bột giặt tí hon thành đại gia hoá chất 1,5 tỷ USD, tổng tài sản gia đình Chủ tịch Đức Giang đạt gần 770 triệu USD - Ảnh 1.

Đồ thị giá cổ phiếu DGC 2 năm qua

Biến công ty bột giặt tí hon thành đại gia hoá chất 1,5 tỷ USD, tổng tài sản gia đình Chủ tịch Đức Giang đạt gần 770 triệu USD - Ảnh 2.

Ông Đào Hữu Huyền (giữa) và con trai Đào Hữu Duy Anh (ngoài cùng bên trái)

Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch Hội Đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, đã gắn bó với DGC từ những năm đầu thập kỷ 90, được công ty cử đi học tại Áo, tiếp nhận những tư duy mới về kinh doanh… trở về tìm cách khởi nghiệp. Lúc Việt Nam bước vào thời kỳ Đổi mới, ông Huyền nghỉ việc tại DGC và cùng vợ lập nên Công ty Văn Minh - chuyên nhập hóa chất từ Trung Quốc về bán cho thị trường trong nước. Đến năm 2007, DGC tiến hành cổ phần hóa, ông bà quay trở lại trở thành những cổ đông lớn nhất tại công ty.

Đào Hữu Duy Anh, con trai ông Huyền hiện đang giữ vị trí Ủy viên HĐQT và Tổng giám đốc DGC. Sau khi giành được một phần học bổng của Đại học Cambridge và đi du học tại nước Anh, công việc chính thức đầu tiên anh Duy Anh đảm nhiệm ở DGC là làm trợ lý cho bố mình – ông Đào Hữu Huyền. Đến đầu năm 2020, Duy Anh trở thành Tổng giám đốc của Đức Giang ở độ tuổi 32.

Dưới sự dẫn dắt của gia đình ông Đào Hữu Huyền, Đức Giang đã lột xác từ một công ty vốn Nhà nước ban đầu, trở thành một trong những doanh nghiệp hoá chất có tốc độ tăng trưởng hai con số liên tục trong nhiều năm. "Thiên thời, địa lợi, nhân hoà", được sự ủng hộ từ thị trường phân bón quốc tế, trong 2 năm qua, tài sản của gia đình ông Đào Hữu Huyền tăng rất mạnh.

Biến công ty bột giặt tí hon thành đại gia hoá chất 1,5 tỷ USD, tổng tài sản gia đình Chủ tịch Đức Giang đạt gần 770 triệu USD - Ảnh 3.

Tổng tài sản của gia đình ông Đào Hữu Huyền lên đến 770 triệu USD

Tính đến ngày 31/12/2021, ông Đào Hữu Huyền nắm giữ 31,66 triệu cổ phiếu DGC còn con trai Đào Hữu Duy Anh nắm giữ hơn 5 triệu cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu 2 cha con ông Huyền đang sở hữu là 36,66 triệu cổ phiếu DGC, với thị giá hiện tại của DGC là 213.400 đồng/cp, ước tính khối tài sản của 2 cha con là gần 7.825 tỷ đồng trong đó giá trị cổ phiếu Đào Hữu Duy Anh nắm giữ đạt 1.065 tỷ đồng, xếp hạng 147 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Biến công ty bột giặt tí hon thành đại gia hoá chất 1,5 tỷ USD, tổng tài sản gia đình Chủ tịch Đức Giang đạt gần 770 triệu USD - Ảnh 4.

Ông Đào Hữu Huyền đang xếp thứ 29 trong bảng xếp hạng Top 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam của CafeF

Biến công ty bột giặt tí hon thành đại gia hoá chất 1,5 tỷ USD, tổng tài sản gia đình Chủ tịch Đức Giang đạt gần 770 triệu USD - Ảnh 5.

Trong khi đó, đầu năm 2020, tổng số cổ phiếu của cha con ông Huyền là 26,86 triệu cổ phiếu, nếu nhân với giá 17.500 đồng/cp, ước tính tổng tài sản sẽ rơi vào 470 tỷ đồng. Đồng nghĩa với sau 2 năm, khối tài sản của 2 người đã tăng lên khoảng 16,6 lần.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc

Năm 2021, DGC đạt doanh thu 9.550 tỷ đồng, tăng 53% và lợi nhuận sau thuế là 2.514 tỷ đồng, tăng 165% so với năm trước, hoàn thành 126% kế hoạch doanh thu và 228% kế hoạch lợi nhuận năm 2021. Trong đó, doanh thu từ xuất khẩu chiếm đến hơn 72% doanh thu cả tập đoàn. Giá trị tổng tài sản của DGC cũng tăng 45% lên 8.520 tỷ đồng trong năm 2021.

Sang năm 2022, DGC đặt kế hoạch doanh thu 12.117 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.500 tỷ đồng.

Biến công ty bột giặt tí hon thành đại gia hoá chất 1,5 tỷ USD, tổng tài sản gia đình Chủ tịch Đức Giang đạt gần 770 triệu USD - Ảnh 6.
Biến công ty bột giặt tí hon thành đại gia hoá chất 1,5 tỷ USD, tổng tài sản gia đình Chủ tịch Đức Giang đạt gần 770 triệu USD - Ảnh 7.

Công ty giải thích do duy trì các nhà máy hoạt động hết công suất cộng với việc dự án mỏ Apatit – Khai trường 25 đã chính thức đi vào vận hành khai thác từ tháng 3/2021 làm giảm chi phí đầu vào, tăng hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, thị trường thế giới có nhiều biến động theo hướng có lợi cho Tập đoàn.

Biến động trên có lẽ chính là việc giá phốt pho vàng, giá phân, đạm tăng cao. Đặc biệt là giá phốt pho khi trong năm 2021, doanh thu từ bán thành phẩm (chủ yếu là phốt pho vàng và axit các loại) chiếm 99,7% doanh thu của Tập đoàn.

Theo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), giá phốt pho và phân lân tăng mạnh gần 40% trong 2 tháng đầu năm 2022 do gián đoạn nguồn cung từ Nga và Trung Quốc, chi phí đầu vào tăng cao vì giá khí đốt và than đá tăng cao trong khi nhu cầu cao. Theo dự đoán, giá phân lân DAP sẽ tiếp tục được giữ ở trên mức 600 USD/tấn trong năm nay nếu giá phốt pho vẫn tiếp tục "nóng" lên

Biến công ty bột giặt tí hon thành đại gia hoá chất 1,5 tỷ USD, tổng tài sản gia đình Chủ tịch Đức Giang đạt gần 770 triệu USD - Ảnh 8.

Diễn biến giá photpho (Nguồn: Sunsirs)

Biến công ty bột giặt tí hon thành đại gia hoá chất 1,5 tỷ USD, tổng tài sản gia đình Chủ tịch Đức Giang đạt gần 770 triệu USD - Ảnh 9.

Diễn biến giá phân lân DAP (Nguồn: Siunsirs)

Kế hoạch năm 2022, Tập đoàn sẽ tiếp tục thực hiện các dự án bất động sản tại Đức Giang và dự án hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.

Về dự án Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa sản xuất một số hóa chất đang thiếu cung tại Việt Nam như Xút, nhựa PVC, CaCO3, … với tổng mức đầu tư là 12.000 tỷ đồng, diện tích mặt bằng dự kiến sử dụng là 80ha chia ra 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 sử dụng 60 ha, đầu tư 10.000 tỷ đồng, tổng công suất là 390.000 tấn sản phẩm/ năm, dự kiến thực hiện từ năm 2021 đến năm 2025. Giai đoạn 2 sử dụng 20 ha, đầu tư 2.000 tỷ đồng, tổng công suất là 250.000 tấn sản phẩm/ năm, dự kiến thực hiện từ năm 2026 đến năm 2028.

Còn dự án Bất động sản Chung cư Nhà máy Hóa chất Đức Giang (Đức Giang Residence) tại đường Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội có diện tích 54.312 m2 đã được cấp phép quy hoạch 1/500 vào tháng 10/2020 vẫn chưa thể tiếp tục triển khai do trong quá trình thực hiện cấp chấp thuận chủ trương đầu tư bị vướng quy định trong luật đầu tư.

Ngày 15/3 mới đây, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) thông báo đã thoái hết toàn bộ hơn 6 triệu cổ phiếu DGC, tương ứng 3,53% vốn của Tập đoàn Hoá chất Đức Giang. Tính theo giá đóng cửa trung bình (183,850 đồng/cp), ước tính Vinachem thu về hơn 1.100 tỷ đồng từ thương vụ trên.

https://cafef.vn/gia-co-phieu-dgc-vuot-200000-dong-cp-tong-tai-san-hai-cha-con-chu-tich-duc-giang-tang-hon-16-lan-chi-trong-2-nam-202203230324446.chn

Huyền Trang

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên