MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cổ phiếu tăng gấp 4, đây là tập đoàn có giá trị vốn hóa lớn nhất ở Trung Quốc

05-09-2016 - 16:59 PM | Tài chính quốc tế

Tencent cũng trở thành một trong 10 tập đoàn công nghệ đại chúng lớn nhất thế giới.

Tencent Holdings đã vượt qua China Mobile trở thành tập đoàn có giá trị vốn hóa lớn nhất Trung Quốc. Điều đó cho thấy tầm quan trọng ngày càng gia tăng của khu vực kinh tế tư nhân đã vượt trội hơn hẳn nhóm doanh nghiệp quốc doanh.



Cuộc chạy đua giá trị vốn hóa thị trường của hai ông lớn viễn thông Trung Quốc.

Cuộc chạy đua giá trị vốn hóa thị trường của hai ông lớn viễn thông Trung Quốc.

Trên SGDCK Hong Kong ngày hôm nay, cổ phiếu của Tencent đã tăng 4,2% lên 210,2 đô Hong Kong, nâng tổng mức vốn hóa thị trường của công ty lên 1.990 tỷ đô Hong Kong (256,6 tỷ USD), vượt qua mức 1.970 tỷ đô Hong Kong của China Mobile – tập đoàn viễn thông nhà nước lớn nhất Trung Quốc.

Tin tức tốt lành này cũng đưa Tencent trở thành một trong 10 tập đoàn công nghệ đại chúng lớn nhất thế giới. Danh sách này bao gồm một số cái tên quen thuộc như Apple và Alphabet. Cổ phiếu Tencent đã tăng gấp 4 lần trong vài năm gần đây nhờ chiến lược xây dựng vị thế đi đầu trong mảng game trên điện thoại di động và quảng cáo trực tuyến.

Bước chuyển mình của Tencent cho thấy một thực tế mới tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới – nơi những nhà máy ống khói dần dần bị lu mờ bởi những công ty non trẻ như gã khổng lồ ngành thương mại điện tử Alibaba. Nhóm kinh tế tư nhân vốn bị đứng ngoài rìa hàng thập kỷ bởi chính sách ưu tiên khối kinh tế nhà nước của chính phủ nay đã chiếm lĩnh vai trò mũi nhọn trong công cuộc chuyển đổi nền kinh tế sang hướng tiêu dùng dịch vụ của Trung Quốc.

“Công cuộc cải tổ nền kinh tế Trung Quốc đang diễn biến nhanh hơn dự đoán”. Shen Jianguang – nhà kinh tế trưởng tại Mizuho Securities Asia nhận định.

Anh Sa

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên