MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Gia công

Chủ tịch Hiệp hội Dệt may: DN dệt may Việt Nam thoát ‘kiếp’ gia công

Chủ tịch Hiệp hội Dệt may: DN dệt may Việt Nam thoát ‘kiếp’ gia công

07/04/2024 18:09

Hiệu ứng thị trường dệt may toàn cầu đã khởi sắc và ấm lên. Trong đó, ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội trên thế giới, bởi chúng ta là một nước mở cửa toàn diện.

Gia công mỹ phẩm trọn gói: Bắt kịp xu hướng tương lai

Gia công mỹ phẩm trọn gói: Bắt kịp xu hướng tương lai

29/09/2022 15:30

Mỹ phẩm gia công đang dần trở thành một xu hướng giúp cho thị trường trở nên sôi động hơn và người tiêu dùng cũng có thêm nhiều chọn lựa cho mình. Đặc biệt, với những ai đang kinh doanh mỹ phẩm thì một thương hiệu độc quyền sẽ góp phần không nhỏ tạo nên sự khác biệt và cũng là đích đến của nhiều chủ doanh nghiệp.

May Sông Hồng báo lãi 216 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 76% so với cùng kỳ

May Sông Hồng báo lãi 216 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 76% so với cùng kỳ

31/07/2021 08:42

Riêng trong quý 2, May Sông Hồng ghi nhận LNST đạt 124 tỷ đồng, vọt tăng 114% so với lợi nhuận đạt được quý 2/2020.

Vụ Asanzo, thiếu quy định 'made in Việt Nam' làm sao xử được

Vụ Asanzo, thiếu quy định 'made in Việt Nam' làm sao xử được

27/06/2019 07:11

Việc thiếu quy định rõ ràng về gắn mác hàng “made in Việt Nam” khiến cho nhiều DN lợi dụng để gian lận, đánh lừa người tiêu dùng.

Chủ tịch FPT Software: Doanh thu đi làm thuê 8.000 tỷ nhưng vẫn nghèo

Chủ tịch FPT Software: Doanh thu đi làm thuê 8.000 tỷ nhưng vẫn nghèo

07/04/2019 13:58

"FPT có 15.000 - 16.000 người làm việc trên thế giới nhưng năng suất lao động chỉ bằng một nửa so với công ty hàng đầu thế giới, điều đó lý giải vì sao chúng ta nghèo"...

Giá cà phê khó tăng vì thị trường thiếu lực mua

Giá cà phê khó tăng vì thị trường thiếu lực mua

17/07/2018 14:34

Thị trường cà phê tiếp tục trạng thái trầm lắng trước vụ mùa mới kỷ lục của Brazil và tiếp sau đó là vụ mùa mới của Việt Nam được dự báo sản lượng tăng.

ILO: Gần một thập kỷ, giá gia công áo sơ mi, quần jean của Việt Nam hầu như không đổi

ILO: Gần một thập kỷ, giá gia công áo sơ mi, quần jean của Việt Nam hầu như không đổi

12/05/2018 10:59

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho rằng đây là lý do khiến người sử dụng lao động trong các ngành sản xuất thường xuyên bị sức ép cải thiện hiệu quả nhà máy, giảm chi phí sản xuất để duy trì biên lợi nhuận.

Khi nào dệt may xuất khẩu của Việt Nam 'thoát kiếp gia công'?

Khi nào dệt may xuất khẩu của Việt Nam 'thoát kiếp gia công'?

26/11/2016 15:29

Chừng nào các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam còn tụt hậu, sẽ khó có thể tăng giá trị gia tăng trong nước một cách bền vững và tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu và thị trường quốc tế.

"Câu lạc bộ nghìn tỷ USD" của Trung Quốc gặp khó

"Câu lạc bộ nghìn tỷ USD" của Trung Quốc gặp khó

14/06/2016 08:51

Sơn Đông, Quảng Đông và Giang Tô là 3 tỉnh được xếp vào "câu lạc bộ nghìn tỷ" ở Trung Quốc do có GDP năm 2015 vượt mức 1.000 tỷ USD nhờ hoạt động xuất khẩu phát triển vượt bậc. Khi mà môi trường thương mại toàn cầu không thuận lợi như hiện nay, họ buộc phải tìm ra hướng đi riêng nhưng điều đó không hề dễ dàng.

Xuất trên 2,4 tỉ USD vali, túi xách: DN Việt chủ yếu gia công

Xuất trên 2,4 tỉ USD vali, túi xách: DN Việt chủ yếu gia công

23/11/2015 09:48

Mỹ hiện là đối tác nhập khẩu chính của VN, đạt hơn 1 tỉ USD trong tổng kim ngạch xuất khẩu 2,4 tỉ USD hiện nay, bỏ rất xa hai thị trường chủ lực khác là EU và Nhật.

GS. Võ Tòng Xuân: Lúa gạo cũng gia công, trợ cấp cho người mua thế giới?

GS. Võ Tòng Xuân: Lúa gạo cũng gia công, trợ cấp cho người mua thế giới?

06/10/2015 14:00

Bản chất của ngành gạo Việt Nam là đang đi vào “vết xe đổ” của nhiều ngành công nghiệp như dệt may, da giày. Tức là ngành gạo cũng đang đi gia công cho thế giới khi mà giá trị gia tăng cho người sản xuất chỉ ở mức thấp.

Việt Nam có thể trở thành trung tâm sản xuất mới của thế giới

Việt Nam có thể trở thành trung tâm sản xuất mới của thế giới

12/09/2015 11:41

Việt Nam hiện đã là một trung tâm gia công, sản xuất và chỉ đứng sau Singapore tính trên tổng mức vốn đầu tư của Trung Quốc...

Thâm nhập "điểm đen" khăn giấy ướt ở miền Bắc

Thâm nhập "điểm đen" khăn giấy ướt ở miền Bắc

10/07/2015 12:28

Chúng tôi đã thâm nhập một nơi sản xuất khăn giấy ướt gia công cho các thương hiệu nổi tiếng tại quận Long Biên, Hà Nội.

Trung Quốc gồng mình vì kế hoạch Made in China 2025

Trung Quốc gồng mình vì kế hoạch Made in China 2025

26/05/2015 16:09

Tiền lương tăng và tình trạng thiếu hụt lao động đang ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp Trung Quốc. Nước này đang phải cố chịu đựng việc sụt giảm các lợi thế về giá cả, tuy nhiên đây là điều bắt buộc cho một tham vọng lớn, Want China Times hôm 24/5 dẫn các thống kê từ ngân hàng Standard Chartered cho biết.

Thị trường may mặc nội địa, vì sao “người ngay sợ kẻ gian”?

Thị trường may mặc nội địa, vì sao “người ngay sợ kẻ gian”?

25/05/2015 15:02

Tình trạng gian lận thương mại đang diễn ra khá phổ biến đối với hầu hết các mặt hàng trên thị trường nội địa, trong đó may mặc là khu vực “màu mỡ” cho hàng nhái, hàng giả “làm mưa, làm gió.”

Lần đầu tiên Việt Nam đứng đầu thị trường gia công thế giới

Lần đầu tiên Việt Nam đứng đầu thị trường gia công thế giới

25/03/2015 22:53

Báo cáo bảng xếp hạng các điểm đến có dịch vụ gia công đứng đầu thế giới thông qua đánh giá các chỉ tiêu về chi phí, rủi ro và điều kiện hoạt động do Công ty tư vấn bất động sản toàn cầu Cushman & Wakefield vừa công bố cho thấy, lần đầu tiên Việt Nam đã vươn lên trở thành thị trường gia công đứng đầu của thế giới do chi phí nhân công đang tăng lên tại Trung Quốc.

Vì sao hàng xuất khẩu VN vẫn chủ yếu là gia công, lắp ráp?

Vì sao hàng xuất khẩu VN vẫn chủ yếu là gia công, lắp ráp?

03/01/2015 11:04

Xuất khẩu cán mốc 150 tỉ USD, chưa vội mừng vì sản phẩm XK của VN đang ở khâu cuối của chuỗi giá trị. Nghĩa là chỉ còn công đoạn lắp ráp thành phẩm rồi xuất đi.

Sản xuất thuốc Bảo vệ thực vật trong nước mới dừng lại ở mức...sang chiết và đóng chai

Sản xuất thuốc Bảo vệ thực vật trong nước mới dừng lại ở mức...sang chiết và đóng chai

17/12/2014 14:44

Gần 100% hoạt chất, 90% phụ gia và 50% chế phẩm phải nhập từ nước ngoài (chủ yếu là Trung Quốc).

Phát triển công nghiệp và sản xuất trong nước vẫn gặp khó

Phát triển công nghiệp và sản xuất trong nước vẫn gặp khó

17/11/2014 14:00

Mặc dù chủ trương phát triển công nghiệp hỗ trợ đã được Chính phủ đề ra từ nhiều năm nay, nhưng nhiều loại sản phẩm như ô tô, điện thoại di động, da dày, dệt may…vẫn chủ yếu là gia công, lắp ráp.

Ngành da giày “tăng tốc”

Ngành da giày “tăng tốc”

14/11/2014 09:42

Hiện nay, kim ngạch xuất khẩu của ngành da giày đang đứng thứ 3 về đóng góp giá trị vào xuất khẩu của cả nước. Cùng với tốc độ tăng trưởng, nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện để ngành da giày phát triển hơn nữa.

Trở lên trên