MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu bất ngờ tăng mạnh trở lại

29-03-2017 - 09:02 AM | Thị trường

Kêt phiên giao dịch hôm thứ Ba, giá dầu bất ngờ tăng bật trở lại do nguồn cung dầu ở Liberia bị đứt gãy và dấu hiệu ngày càng rõ việc OPEC sẽ kéo dài thảo thuận cắt giảm đến cuối năm nay.

Cụ thể, giá dầu Brent kỳ hạn tháng Tư tăng 57 cent, tương đương 1,1% lên mức 51,32 USD/thùng. Trước đó, giá dầu chạm mốc 51,87 USD/thùng trong phiên giao dịch cùng ngày.

Theo Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Liberia (NOC) cho biết hoạt động khai thác ở mỏ phía tây Liberia hiện tại đang bị chặn bởi các thế lực vũ trang, khiến sản lượng giảm khoảng 252.000 thùng/ngày, tương đương 1/3 tổng sản lượng.

Giá dầu WTI kỳ hạn tăng 64 cent, tương đương 1,4% đạt 48,37 USD/thùng.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng dầu mỏ Iran ông Bijan Zanganeh cho hay thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác nhằm giảm lượng dầu thừa trên thị trường và đẩy giá dầu lên có thể được kéo dài qua tháng Sáu. Nga và Iran mới đây cho biết sẽ tiếp tục hợp tác để giảm sản lượng. Quốc gia ngoài OPEC, Azerbaijan cũng bày tỏ sẵn sàng tham gia kéo dài thỏa thuận đến cuối năm nay.

Tháng Mười Hai năm ngoái, OPEC và 11 quốc gia khác bao gồm Nga đã đồng ý cắt giảm sản lượng khai thác khoảng 1,8 triệu thùng/ngày. Trong đó, OPEC đăng ký cắt giảm 1,2 triệu thùng/ngày và khoảng 600.000 thùng/ngày đối với các nước ngoài OPEC.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên