MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu "bốc hơi" mạnh ngày thứ 2 liên tiếp

30-10-2020 - 08:38 AM | Thị trường

Giá dầu giảm thêm 4% trong phiên giao dịch vừa qua, sau khi đã giảm hơn 5% ở phiên trước đó, do nhiều nước tái áp đặt lệnh phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, gây lo ngại sẽ khiến nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sụt giảm.

Dầu Brent kỳ hạn tháng 12/2020 lúc đóng cửa phiên giao dịch giảm 1,47 USD (3,7%) xuống 37,65 USD/thùng, trong phiên có thời điểm giá xuống chỉ 36,64 USD/thùng, thấp nhất trong vòng 5 tháng. Dầu Brent kỳ hạn tháng 1/2021 giảm 4% còn 38,11 USD/thùng.

Dầu Tây Texas Mỹ (WTI) giảm 1,22 USD (3,26%) xuống 36,17 USD/thùng vào cuối phiên, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6/2020 là 34,92 USD/thùng.

Số ca nhiễm Covid-19 mới gia tăng ở khắp Châu Âu. Pháp sẽ yêu cầu mọi người dân ở nhà kể từ ngày 30/10, ngoại trừ những trường hợp thật cần thiết; trong khi đó Đức sẽ cho đóng cửa các quán bar, nhà hàng và nhà hát kể từ ngày 2/11/2020 cho đến hết tháng 11/2020. Số ca nhiễm mới ở Mỹ cũng đang tăng mạnh.

Stephen Innes, Giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu của Axi, cho biết: "Việc nhiều nước trên khắp Châu Âu đóng cửa trở lại gây lo ngại về tiêu thụ xăng dầu, và triển vọng giá và nhu cầu dầu thô trong ngắn hạn bắt đầu xấu đi".

Những diễn biến hiện tại của Covid-19 sẽ ngăn cản nhu cầu hàng hoá và có thể khiến cho giá tiếp tục giảm sâu.

Trong khi đó, nguồn cung từ Libya tăng nhanh. Nước này hiện đang sản xuất 680.000 thùng dầu mỗi ngày, và dự kiến tăng lên 1 triệu thùng/ngày trong vài tuần tới.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (OPEC+) theo kế hoạch đã lên từ trước thì sẽ hạ mức cắt giảm sản lượng từ 7,7 triệu thùng/ngày hiện nay xuống còn khoảng 5,7 triệu thùng/ngày từ tháng 1/2021. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, các nước này đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường dầu để đưa ra quyết định mới.


MQ

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên