MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu đi xuống khi dầu lưu kho của Mỹ không giảm như dự kiến

23-06-2016 - 08:00 AM | Thị trường

Giá dầu phiên 22/6 giảm hơn 1% sau khi số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy lượng dầu lưu kho không giảm như dự đoán và khi giới đầu tư lo ngại về số phận của Anh tại EU trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6.

Giá dầu Brent giao tháng 8/2016 giảm 74 cent, tương đương 1,5%, xuống 49,88 USD/thùng.

Đầu phiên, cả giá dầu Brent và WTI đều tăng lên trên 50 USD/thùng, nhưng sau đó quay đầu giảm sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố số liệu cho thấy lượng dầu lưu kho của nước này trong tuần kết thúc vào 17/6 chỉ giảm917.000 thùng.

Mặc dù giảm tuần thứ 5 liên tiếp, nhưng mức giảm nhỏ hơn đáng kể so với dự đoán giảm 1,7 triệu thùng của các nhà phân tích trong khảo sát Reuters và chỉ bằng 1/3 so với mức giảm 5,2 triệu thùng theo số liệu của Viện Dầu mỏ Mỹ (API) công bố hôm 21/6.

Cũng theo báo cáo của EIA, nhu cầu xăng của Mỹ trong 4 tuần qua tăng 3,9%, nhưng nguồn cung xăng trong tuần kết thúc vào 17/6 lại tăng 627.000 thùng trong khi dự trữ sản phẩm chưng cất tăng 151.000 thùng.

Giới đầu tư cũng lo ngại về sự biến động thị trường do thị trường tiền tệ không ổn định do đồn đoán về cuộc bỏ phiếu của người dân Anh liên quan đến việc nước này đi hay ở lại EU vào ngày 23/6.

Theo Vũ Hà

Người đồng hành

Trở lên trên