MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu giảm 4 phiên liên tục do sản lượng Mỹ tăng kỷ lục

08-02-2018 - 09:10 AM | Thị trường

Giá dầu giao sau hôm thứ Tư nối chuỗi giảm thành 4 phiên do tồn kho dầu thô Mỹ tăng tuần thứ hai liên tiếp và sản lượng dầu ở nước này đạt kỷ lục mới.

Giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng 3 giảm 1,60 USD, tương đương 2,5%, xuống 61,79 USD/thùng tại thị trường New York. Đây là mức kết phiên thấp nhất kể từ 8/1 và mức giảm mạnh nhất trong ngày từ đầu năm đến nay.

Giá dầu Brent giao tháng 4 giảm 1,35 USD, tương đương 2%, xuống mức 65,51 USD/thùng tại thị trường London – mức đóng cửa thấp nhất kể từ 22/12.

Giá dầu Brent thu hẹp mức giảm sau khi có tin đường ống Forties, vốn vận chuyển 450.000 thùng dầu/ngày ở Biển Bắc, bị đóng cửa do lỗi kỹ thuật.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) hôm thứ Tư cho biết tồn kho dầu thô của nước này tăng 1,9 triệu thùng trong tuần kết thúc 2/2.

Lo ngại về sản lượng Mỹ tiếp tục gia tăng sau khi EIA cho biết sản lượng Mỹ trong tuần trước tăng 332.000 thùng lên tổng cộng 10,251 triệu thùng/ngày. Đây là mức cao kỷ lục kể từ 1983 dựa theo số liệu của EIA.

James Williams, chuyên gia kinh tế về năng lượng tại WTRG Economics, cho rằng việc sản lượng dầu Mỹ có thể vượt mốc 11 triệu thùng/ngày trước tháng 9 hoặc 10 năm nay có thể khiến OPEC lo lắng và có thể sớm đưa ra kế hoạch cắt giảm sản lượng.

Báo cáo của EIA hôm thứ Tư cũng cho thấy tồn kho xăng ở Mỹ tăng 3,4 triệu thùng trong tuần trước, trong khi tồn kho các sản phẩm chưng cất tăng 3,9 triệu thùng.

Một khảo sát của S&P Global Platts công bố hôm thứ Tư cho biết sản lượng dầu thô trong tháng trước của các nước OPEC tăng 60.000 thùng/ngày so với tháng trước lên 32,46 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn trần 32,73 triệu thùng của tổ chức này, do sản lượng dầu từ Venezuela giảm 60.000 thùng xuống 1,64 triệu thùng/ngày.

Theo Minh Anh

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên