MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu không ngừng sụt giảm

24-03-2017 - 09:50 AM | Thị trường

Với điều kiện thị trường như hiện tại, không có nhiều yếu tố hỗ trợ cho giá dầu tăng.

Phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá dầu tiếp tục hạ sâu. Thông tin dự trữ dầu Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục gây sức ép lớn lên giá dầu.

Giới đầu tư rất lo ngại về triển vọng dư thừa nguồn cung dầu dù thông tin mới công bố cho thấy dự trữ xăng tại Mỹ giảm và nhu cầu xăng chuẩn bị bước vào mùa tiêu thụ cao điểm nhất trong năm.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI kỳ hạn tháng Năm giảm 34 cent tương đương 0,7% xuống 47,70USD/thùng, theo số liệu của FactSet. Giá dầu như vậy đã giảm đến 4 phiên liên tiếp.


Ảnh: Finviz

Ảnh: Finviz

Thị trường London, giá dầu Brent cùng kỳ hạn giảm 8 cent tương đương 0,2% xuống 50,56USD/thùng.


Ảnh: Finviz

Ảnh: Finviz

Ngày thứ Tư, Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) công bố dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần gần nhất tăng 5 triệu thùng lên 533,1 triệu thùng, mức cao kỷ lục.

“Các yếu tố căn bản đã không còn hỗ trợ cho giá dầu nữa. Những số liệu mà EIA mới đưa ra nhắc cho giới đầu tư nhớ rằng thị trường dầu vẫn đang dư thừa nguồn cung”, chuyên gia phân tích về thị trường hàng hóa tại Scheneider Electric, ông Robbie Fraser, nhận xét.

Trong khi dự trữ dầu thô tăng, dự trữ xăng giảm. Tính đến tuần kết thúc ngày Mười bẩy tháng Ba, dự trữ xăng nội địa Mỹ giảm 2,8 triệu thùng và có tuần giảm thứ 5 liên tiếp. Mùa cao điểm tiêu thụ xăng của Mỹ chuẩn bị bắt đầu, nhu cầu được kỳ vọng sẽ tăng đột biến.

Ngày Chủ nhật tuần này tại Kuwait, đại diện của chính phủ nhóm nước OPEC và một số nước khác ngoài OPEC dự kiến sẽ nhóm họp. Theo nhận định của giới chuyên gia, họ sẽ thể hiện thái độ khá hài lòng với diễn biến giá dầu sau khi họ thống nhất và thực thi mục tiêu giảm sản lượng trong thời gian qua.

Thế nhưng không phải tất cả đều là sự lạc quan khi mà trong tháng này, từ khi nhà đầu tư bắt đầu hoài nghi về tác dụng của thỏa thuận giảm sản lượng, giá dầu đã giảm đến 10%. Tuần này, giá dầu Brent đã có lúc rớt xuống dưới ngưỡng tâm lý quan trọng là 50USD/thùng.

Tại buổi họp lần tới, nhóm nước trong và ngoài OPEC trên sẽ phải bàn bạc về việc liệu họ có tiếp tục duy trì việc áp dụng thỏa thuận giảm sản lượng như hiện tại hay không.

Nếu không có sự thống nhất nào về mục tiêu thu hẹp hoạt động sản xuất năng lượng, chắc chắn giá dầu sẽ rớt về ngưỡng từ 30-35USD/thùng. Nhiều chuyên gia dự báo việc thu hẹp sản xuất dầu sẽ vẫn được duy trì bởi Saudi Arabia hiện đang rất cần nguồn thu, họ biết chắc chắn rằng mức giá dầu 30-35USD/thùng sẽ khiến ngân sách chính phủ gặp “khó”.

Theo Trung Mến

BizLIVE

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên