MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu tăng 3% khi khả năng Anh rời EU suy giảm

21-06-2016 - 07:29 AM | Thị trường

Giá dầu ngày 20/6 tăng 3%, phiên tăng thứ 2 liên tiếp, sau khi các cuộc khảo sát cho thấy khả năng Anh rời EU (Brexit) giảm xuống.

Chốt phiên, giá dầu WTI của Mỹ giao tháng 7/2015 tăng 1,39 USD, hay 2,9%, lên 49,37 USD/thùng.

Giá dầu Brent giao tháng 8/2016 tăng 1,48 USD, tương đương 3%, lên 50,65 USD/thùng. Giá dầu Brent đã tăng 7% kể từ ngày 16/6 sau khi giảm 10% trong 6 phiên trước đó.

Giá dầu tăng sau khi kết quả 3 cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bỏ phiếu của người dân Anh về việc ra đi hay ở lại EU vào ngày 23/6 cho thấy chiến dịch “Ở lại” đang lấy lại đà tăng. Giới đầu tư cho rằng việc Anh ra khỏi EU (Brexit) có thể gây ra bất ổn kinh tế cho châu Âu và nhiều khu vực khác.

Đồng bảng Anh tăng 2,3% so với đồng USD lên 1,4685 USD/GBP. Đồng USD suy yếu sẽ giúp cho giá hàng hóa giao dịch bằng đồng bạc xanh này trở nên rẻ hơn đối với các khách hàng sử dụng các đồng tiền khác.

Giá dầu cũng được hỗ trợ khi số liệu của hãng tư vấn Genscape cho thấy lượng dầu lưu kho tại điểm giao nhận Cushing, bang Oklahoma, trong tuần kết thúc vào 17/6 giảm 568.213 thùng.

Theo kết quả khảo sát Reuters, lượng dầu lưu kho của Mỹ trong tuần kết thúc vào 17/6 giảm 1,9 triệu thùng, ghi nhận tuần giảm thứ 5 liên tiếp.

Theo giới phân tích, giá dầu vẫn có thể tăng miễn là khả năng Brexit trở nên mong manh mặc dù khó có thể tăng mạnh khi không còn yếu tố gián đoạn nguồn cung.

Theo Vũ Hà

Người đồng hành

Trở lên trên