MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu tăng do dấu hiệu trữ lượng dầu thô Mỹ tuần này giảm

18-08-2017 - 09:00 AM | Thị trường

Giá dầu thô hôm thứ 5 tăng do kỳ vọng của thị trường rằng trữ lượng dầu khổng lồ ở một số khu dự trữ dầu chính của Mỹ như Cushing, Oklahoma giảm.

Theo tính toán của của công ty chuyên cung cấp thông tin năng lượng Genscape cho biết trữ lượng dầu tại Cushing giảm hơn 1 triệu thùng tính từ đầu tuần này đến ngày 15/8.

Dữ liệu chính thức từ chính phủ biết tuần trước trữ lượng dầu thô tại mỏ này tăng gần 700.000 thùng.

Kết phiên giao dịch hôm thứ 5, giá dầu thô Mỹ tăng 31 cent đạt mức 47,09 USD/thùng.

Giá dầu Brent tăng 75 cent tương đương 1,5% lên mức 51,02 USD/thùng.

Đợt phục hồi giá vừa rồi đồng thời xảy ra sau khi giá dầu đang dần chạm đến mức trung bình 50 ngày là 46,44 USD.

Cả 2 hợp đồng dầu đều giảm khoảng 1% vào hôm thứ 4 mặc dù dữ liệu cho thấy trữ lượng dầu thô của Mỹ trong tuần trước giảm mạnh nhất trong vòng gần 1 năm.

Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết trữ lượng dầu thô giảm gần 13% từ đỉnh tháng 3 xuống còn 366,5 triệu thùng.

Tuy nhiên sản lượng dầu thô Mỹ tăng do các nhà khai thác nắm bắt đợt tăng giá gần đây để tăng lợi nhuận.

Sản lượng khai thác dầu thô Mỹ tăng 79.000 thùng/ngày lên mức trên 9,5 triệu thùng/ngày.

Việc sản lượng dầu thô của Mỹ tăng đã phá hỏng nỗ lực tái cân bằng thị trường dầu thô của các nước trong và ngoài OPEC. Trước đó, các nước đã ký thỏa thuận cắt giảm dầu thô 1,8 triệu thùng/ngày và có hiệu từ tháng 1/2017 sang tháng 3/2018.

Theo Đức Quỳnh

NDH

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên