MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu thô đạt ngưỡng cao nhất trong vòng 7 tuần

15-09-2017 - 09:00 AM | Thị trường

Giá dầu thô đạt ngưỡng cao nhất trong vòng 7 tuần vào hôm thứ 5 do tâm lý lạc quan của thị trường rằng nhu cầu dầu thô trên thế giới sẽ tăng và trữ lượng dầu thừa sẽ rút.

Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa New York, giá dầu thô giao trong tháng 10 tăng 59 cent lên mức 49,89 USD/thùng.

Nguồn: Finviz

Cùng lúc, giá dầu Brent tăng 0,2% đạt 55,27 USD/thùng.

Nguồn: Finviz

Tâm lý nhà đầu tư lạc quan hơn khi bản báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm thứ 4 cho thấy nhu cầu dầu thô trên toàn thế giới được dự báo sẽ tăng mạnh trong năm nay, lên ngưỡng cao nhất kể từ năm 2015.

IEA nâng mức dự báo nhu cầu dầu thô sẽ tăng khoảng 100.000 thùng/ngày lên mức 1,6 triệu thùng/ngày trong năm 2017. Triển vọng tươi sáng này đã làm tăng kỳ vọng của các nhà đầu tư rằng thị trường dầu thô sẽ dần được tái cân bằng trong vài tháng tới.

Bản báo cáo của IEA được công bố sau bản báo cáo của OPEC 1 ngày. Trước đó, OPEC cho biết sản lượng khai thác của khối này trong tháng 8 giảm 79.000 thùng/ngày.

Việc sản lượng khai thác của OPEC giảm khiến nhiều nhà đầu tư "thở phào" khi trước đó họ từng nghi ngờ liệu rằng OPEC có thực hiện cam kết cắt giảm sản lượng hay không.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

Trở lên trên