MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu thô giảm do IEA hạ triển vọng nhu cầu dầu

13-10-2017 - 09:00 AM | Thị trường

Giá dầu thô hôm thứ 5 giảm do Cơ quan Năng lượng Quốc tế hạ triển vọng nhu cầu dầu thô trên thế giới năm 2018.

Tại sàn giao dịch hàng hóa New York, giá dầu thô giao trong tháng 11 giảm 70 cent xuống còn 50,6 USD/thùng.

Trong khi đó, tại sàn giao dịch hàng hóa liên lục địa London, giá dầu Brent giảm 66 cent xuống còn 56,28 USD/thùng.

Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng (EIA), trữ lượng dầu thô Mỹ giảm gần 2,8 triệu thùng, vượt kỳ vọng của thị trường là giảm 2 triệu thùng.

Trữ lượng xăng tăng khoảng 2,5 triệu thùng trong khi kỳ vọng là giảm 480.000 thùng. Trữ lượng các sản phẩm từ dầu khác giảm 1,5 triệu thùng, không đạt được như kỳ vọng là giảm 2,2 triệu thùng.

Bản báo cáo của EIA được đưa ra trong bối cảnh Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự đoán nhu cầu dầu thô có thể sẽ phải chịu áp lực vào năm tới.

Theo đó, nhu cầu dầu thô của OPEC trong năm 2018 sẽ giảm 150.000 thùng/ngày xuống còn 32,5 triệu thùng/ngày. Trái lại, trong bản báo cáo hàng tháng, OPEC chỉ ra rằng quá trình tái cân bằng thị trường đang tiếp diễn và dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng khoảng 30.000 thùng/ngày trong năm 2018.

Trong tháng 5, OPEC và một số nước ngoài tổ chức đã đồng ý kéo dài thỏa thuận cắt giảm lượng khai thác 1,8 triệu thùng/ngày sang tháng 3/2018. Thế nhưng, sản lượng khai thác của Mỹ, Nigeria và Libya tăng đã phá vỡ nỗ lực của tổ chức.

EIA dự đoán sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng lên mức 9,9 triệu thùng/ngày- cao nhất trong lịch sử ngành khai thác dầu của nước này.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên