MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu về mốc 60USD/thùng khi Tổng thống Trump đề nghị OPEC không giảm sản lượng

13-11-2018 - 11:06 AM | Thị trường

Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng rằng Saudi Arabia và OPEC sẽ không giảm sản lượng dầu và rằng giá dầu thực ra có thể thấp hơn nữa nếu dựa trên mức nguồn cung hiện tại.

Phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá dầu để mất đà tăng trong phiên. Giá dầu trên thị trường Mỹ rớt xuống dưới mức 60USD/thùng lần đầu tiên tính từ tháng 2/2018. Giá dầu như vậy đã giảm kỷ lục 11 phiên liên tiếp sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố với OPEC rằng ông hy vọng họ sẽ không giảm sản lượng.

Sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, giá dầu để mất thành quả tăng giá trước đó. Giá dầu tăng giá vào đầu phiên sau khi OPEC và một số nước đồng minh phát đi tín hiệu họ muốn giảm sản lượng trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu dư thừa.

Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Price Futures Group, ông Phil Flynn, nhận định: “Khi thị trường chứng khoán suy giảm và Tổng thống Trump ghi trạng thái trên Twitter kêu gọi OPEC không giảm sản lượng, giá dầu lập tức giảm trở lại”.

Trong dòng trạng thái vào ngày thứ Hai, Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng rằng Saudi Arabia và OPEC sẽ không giảm sản lượng dầu và rằng giá dầu thực ra có thể thấp hơn nữa nếu dựa trên mức nguồn cung hiện tại.

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm 26 cent tương đương 0,4% xuống 59,93USD/thùng – đây là mức đóng cửa thấp nhất của giá dầu tính từ tháng 2/2018.

Đây cũng là phiên giảm thứ 11 của giá dầu - chuỗi thời gian giảm giá dài kỷ lục dựa trên số liệu từ năm 1983 khi dầu WTI bắt đầu giao dịch, theo số liệu của Dow Jones Market Data. Giá dầu WTI giảm 4,7% trong tuần trước và như vậy có tuần giảm thứ 5 liên tiếp.

Trong ngày thứ Năm tuần trước, giá dầu thô trên thị trường Mỹ rơi vào trạng thái suy giảm, đó là khi giá dầu giảm 20% so với mức đỉnh gần nhất, chuỗi thời gian tăng dài nhất của giá dầu tính từ đầu năm 2015 kết thúc.

Trong ngày thứ Hai, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 1/2018 trên thị trường London giảm 6 cent tương đương chưa đầy 0,1% xuống 70,12USD/thùng.

Giá dầu Brent giảm 19% so với mức đỉnh vào tháng 10/2018. Mức đóng cửa 69,032USD/thùng sẽ đánh dấu việc giá dầu Brent rơi vào trạng thái suy giảm.

Theo Trung Mến

BizLive

Trở lên trên