MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu vượt mốc 60 USD lần đầu trong vòng hơn 2 năm

28-10-2017 - 09:04 AM | Thị trường

Giá dầu Brent hôm thứ 6 vượt mốc 60 USD lần đầu trong vòng hơn 2 năm do thị trường kỳ vọng nhiều hơn về khả năng OPEC sẽ kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Giá dầu WTI giao trong tháng 12 tại sàn giao dịch hàng hóa New York tăng 2,4% lên mức 53,9 USD/thùng.

Trong khi đó, tại sàn giao dịch liên lục địa London, giá dầu Brent tăng 1,75% lên mức 60,35 USD/thùng.

Giá dầu thô tăng lên ngưỡng cao nhất kể từ tháng 3 sau khi thái tử Ả-rập Saudi Mohammed bin Salman hôm thứ 5 cho biết ông ủng hộ việc kéo dài thỏa thuận thuận cắt giảm nhằm rút lượng dầu thừa trên thị trường. Điều này khiến nhà đầu tư kỳ vọng nhiều hơn về khả năng thỏa thuận cắt giảm sản lượng sẽ được kéo dài qua tháng 3/2018. Trước đó, tổng thống Nga Vladimir Putin cũng ủng hộ ý kiến kéo dài thỏa thuận cắt giảm sản lượng.

Trong tháng 5, các nhà sản xuất dầu OPEC đồng ý kéo dài thảo thuận cắt giảm đến tháng 3/2018, tuy nhiên hạn mức cắt giảm vẫn giữ ở ngưỡng 1,8 triệu thùng/ngày.

Cùng lúc đó, Iraq và Kurd đã tuyên bố ngừng bắn, làm giảm khả năng nguồn cung dầu thô bị gián đoạn.

Tại Mỹ, số lượng giàn khoan dầu thô tăng thêm 1 giàn lên 737 giàn, theo dữ liệu từ công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes công bố hôm thứ 6.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

Trở lên trên