MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu thô tiếp tục 'thủng' mốc 100 USD/thùng

01-04-2022 - 13:49 PM | Thị trường

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Giá dầu tiếp đà lao dốc xuống dưới 100 USD/thùng sau khi Chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ xả 1 triệu thùng dầu/ngày từ dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) trong vòng 6 tháng tới.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 13h30' ngày 1/4 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 6 được giao dịch ở mức 103,57 USD/thùng, tương đương giảm 1,59% so với ngày hôm qua. Cùng thời điểm, giá dầu thô WTI giao tháng 5 được giao dịch ở mức 98,99 USD/thùng, tương đương giảm 1,29% so với ngày hôm qua.

Giá dầu giảm mạnh sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố xem xét phát hành một đợt giải phóng dầu dự trữ lớn để giải quyết lạm phát gia tăng và tình trạng thiếu hụt nguồn cung hiện tại. Theo đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông đã quyết định sẽ xuất 1 triệu thùng/ngày từ kho dự trữ chiến lược trong vòng 6 tháng tới với tổng cộng hơn 180 triệu thùng dầu. 

Giá dầu thô tiếp tục thủng mốc 100 USD/thùng - Ảnh 1.

Nguồn: Tradingeconomics

Bên cạnh đó, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng minh bao gồm Nga, OPEC+ cũng đã đồng ý tăng sản lượng lên khoảng 432.000 thùng/ngày kể từ tháng 5, cao hơn một chút so với mức 400.000 thùng/ngày mà khối này thông báo những tháng trước.

Nhận định trên Bloomberg, một số chuyên gia cho biết việc giải phóng kho dự trữ dầu Mỹ chỉ giúp thị trường tái cân bằng nhưng khó giải quyết được tình trạng thiếu hụt nguồn cung như hiện nay. 

Nhà phân tích thị trường cấp cao của Oanda, ông Jeffrey Halley cho rằng việc xả kho dự trữ sẽ giúp ổn định giá dầu trong ngắn hạn nhưng không thể bù đắp tổn thất khi dầu thô của Nga bị cô lập khỏi thị trường, đặc biệt vào mùa cao điểm khi mà áp lực tăng giá lại bật trở lại. 

Trong khi Tổng thống Biden kêu gọi các nhà sản xuất Mỹ tăng sản lượng, các nhà phân tích của ANZ cho biết việc giải phóng dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR) thực sự có thể phản tác dụng và không khuyến khích các nhà sản xuất khai thác nhiều hơn.

Trong khi đó, nhà phân tích Tobin Gorey của Commonwealth Bank cho biết: "Quy mô của việc giải phóng dự trữ dầu mỏ đủ lớn để lấp đầy hầu hết hoặc thậm chí hoàn toàn thâm hụt nguồn cung trên thị trường dầu thô trong một thời gian. Tuy nhiên, hành động này có thể sẽ giới hạn giá trong giai đoạn đó."

Tham khảo: Reuters, Bloomberg

https://cafef.vn/gia-dau-xuong-duoi-100-usd-thung-20220401134052599.chn

Quỳnh Anh

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên