MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá gạo Ấn Độ tăng, gạo Thái Lan và Việt Nam giảm

14-07-2016 - 07:28 AM | Thị trường

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống 420-435 USD/tấn; gạo cùng loại của Việt Nam giảm xuống 360-365 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tuần này tăng do nguồn cung khan hiếm và nội tệ – đồng rupee tăng giá, trong khi gạo Thái Lan và Việt Nam giảm trong bối cảnh Chính phủ Thái Lan thực hiện các cuộc bán đấu giá lớn.

Giá gạo châu Á chịu áp lực bởi Thái Lan – nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới sau Ấn Độ – nỗ lực giảm lượng tồn trữ khổng lồ từ thời Chính phủ trước, bằng các phiên bán đấu giá liên tiếp. Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam – ba nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới – chiếm khoảng 66% tổng mậu dịch toàn cầu.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tuần này giá tăng lên 378-388 USD/tấn, FOB, từ mức 375-385 USD/tấn tuần trước, do nguồn cung suy giảm và đồng rupee tăng giá.

“Trên thị trường trong nước, giá tăng do nguồn cung giảm,” một nhà xuất khẩu ở Kakinada ở bang Andhra Pradesh miền nam Ấn Độ cho biết, và thêm rằng họ phải hạ giá để bù lại chỗ rupee tăng giá 1,2% so với đồng USD.

Trong khi đó, các thương gia cho biết gieo cấy lúa vụ Hè ở Ấn Độ đang tiến triển rất nhanh, với tổng diện tích đã gieo cấy đạt 8,19 triệu ha tính tới 8/7, so với 7,73 triệu ha cùng thời điểm năm ngoái.

Tại Thái Lan, chính phủ chào bán 3,81 triệu tấn gạo dự trữ trong tháng 7, cao hơn mức 2,79 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống 420-435 USD/tấn, FOB Bangkok, so với 420-438 USD/tấn tuần trước, mặc dù gần đây đã ký được một số hợp đồng bán gạo đồ cho khách hàng châu Phi.

Một thương gia ở Bangkok cho biết phiên đấu giá 25/7 tới sẽ khiến giá giảm.

“Có cả gạo chất lượng tốt và xấu được chào bán trong phiên sắp tới, vậy nên chúng tôi djwbáo giá sẽ giảm thêm nữa”, thương gia này cho biết, và thêm rằng nguồn cung từ vụ mới cũng hạn hẹp bởi sản lượng giảm do hạn hán trong mấy tháng trước.

Tại Việt Nam, giá tham khảo gạo 5% tấm (làm từ lúa vụ Hè thu) giảm xuống 360-365 USD/tấn, FOB, so với 360-370 USD/tấn một tuần trước đây, nhưng không có thông tin hợp đồng nào được ký kết.

“Các thương gia không muốn mua gạo lúc này bởi họ chờ đợi giá sẽ giảm sau khi Thái Lan mở bán đấu giá”, Reuters dẫn lời một thương gia Việt Nam ở TP HCM cho biết.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam đã hạ mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2016 xuống 5,65 triệu tấn so với 5,7 triệu tấn dự kiến hồi tháng 6, do sự cạnh tranh từ Thái Lan, Myanmar, Pakistan và Ấn Độ.

Trang Người lao động dẫn nguồn Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết tháng 6/2016 chỉ xuất khẩu 380.000 tấn gạo, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm 2015. Trong 2 tháng trước đó, lượng gạo xuất khẩu đã sụt giảm. Tính cả quý II/2016, Việt Nam xuất khẩu được 1,232 triệu tấn gạo, giảm 32% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo kế hoạch của VFA, trong 6 tháng cuối năm nay, Việt Nam chỉ xuất khẩu được 3 triệu tấn gạo, giảm 22% so với cùng kỳ; lũy kế cả năm 2016 xuất được 5,65 triệu tấn, giảm 15% so với năm 2015 (chỉ tính xuất chính ngạch). Trong khi đó, theo ước tính của Cục Trồng trọt, năm 2016, Việt Nam có đến gần 7,6 triệu tấn gạo dành cho xuất khẩu.

Nguồn: VITIC/Reuters

Theo Thu Hải

Vinanet

Trở lên trên