MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá nhà sẽ giảm hơn 25% ở các thị trường quá nóng

16-01-2023 - 14:40 PM | Bất động sản

Các nhà nghiên cứu tín dụng tại Tập đoàn quản lý đầu tư tài chính toàn cầu Goldman Sachs dự báo giá nhà ở một số khu vực đô thị “quá nóng” sẽ giảm hơn 25% so với mức cao nhất.

Giá nhà sẽ giảm hơn 25% ở các thị trường quá nóng - Ảnh 1.

Nhiều thị trường nhà ở đã chứng kiến mức giảm giá ít nhất 10% vào cuối năm 2022 - Ảnh: HGTV

Theo nhóm nghiên cứu của Goldman Sachs do ông Lotfi Karoui đứng đầu, một số thị trường nhà ở có nguy cơ giảm giá mạnh nhất trong năm 2023 đã chứng kiến mức giảm ít nhất 10% vào cuối năm 2022.

Việc giảm giá mạnh gây ra nguy cơ cục bộ với các khoản thế chấp sẽ trả quá hạn cao hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc giảm giá nhà không phải mối đe dọa lớn ở mọi nơi.

Trên toàn nước Mỹ, nhóm Goldman Sachs dự báo giá nhà sẽ giảm khoảng 10% trong năm 2023 so với mức tháng 6-2022. Riêng những khu vực đã tăng giá quá nóng thời gian qua giá nhà sẽ giảm 25%.

Hoạt động bất động sản của Mỹ xuống dốc kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang (FED) bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 3-2022 nhằm chế ngự lạm phát cao. Tuy nhiên, giá nhà cũng tăng 40% kể từ tháng 3-2020, theo Deutsche Bank.

Dự báo giá nhà mới của Goldman Sachs dựa trên dự báo lãi suất tiếp tục tăng trong thời gian dài. Cuối năm 2022, thế chấp có lãi suất cố định 30 năm, điều chỉnh lên 6,5%. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hy vọng lãi suất sẽ giảm xuống 6,15% vào năm 2024.

Với kiểu giảm lãi suất thế chấp nhỏ giọt, nhóm nghiên cứu cho biết hướng đi này sẽ khiến khả năng chi trả xấu đi.

Mặt khác, theo nhóm nghiên cứu, giá nhà có thể sẽ tăng lên 1% vào năm 2024. Tình huống trên chỉ xảy ra nếu nền kinh tế Mỹ tránh được suy thoái.

Gia Minh

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên