MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia tộc giàu thứ 3 thế giới nhờ kinh doanh kẹo nhưng vô cùng kín tiếng: Có người sống trong chung cư rẻ tiền, tránh xa sự chú ý của công chúng

18-09-2022 - 14:58 PM | Lifestyle

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, gia tộc Mars vẫn giữ được truyền thống sống giản dị.

Các thành viên của gia tộc Mars bao gồm Jacqueline, John và Forrest Mars Jr… Tính đến năm 2020, tổng giá trị tài sản của các thành viên trong gia tộc Mars ước tính khoảng 94 tỷ USD, khiến họ trở thành gia tộc giàu thứ ba thế giới, sau anh em nhà Koch và gia đình Walton. Khối tài sản này bắt nguồn từ đế chế kẹo do gia đình sở hữu, Mars Inc.

1. Franklin Mars

Doanh nghiệp kẹo 111 tuổi được thành lập bởi Franklin Clarence Mars, người đã học từ mẹ mình cách tự tay nhúng các thanh sô cô la ngay từ khi còn nhỏ. Ông kết hôn với giáo viên Ethel Kissack vào năm 1902 và sau 2 năm, họ chào đón con trai đầu lòng Forrest Edwards Mars. Sau khi ly hôn Ethel Kissack, Frank kết hôn với Ethel Veronica Healy vào năm 1910 và có một con gái tên Patricia Mars.

Frank thành lập Nhà máy kẹo Mars vào năm 1911 với người vợ thứ hai Ethel V. Mars ở Tacoma, Washington, Mỹ. Năm 1920, họ chuyển đến Minneapolis (Minnesota), nơi Frank thành lập Công ty Mar-O-Bar và bắt đầu sản xuất thanh kẹo sô cô la. Công ty sau đó được thành lập với tên gọi Mars, Incorporated. Năm 1923, ông giới thiệu ý tưởng của con trai Forrest, sản phẩm Milky Way, sau này trở thành thanh kẹo bán chạy nhất.

Theo Business Insider, trong thời kỳ suy thoái, Frank và vợ Ethel đã trở thành "những người nổi tiếng trong xã hội". Họ sở hữu chiếc ô tô ở thị trấn Deusenberg trị giá 20.000 USD, có 2 ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Wisconsin và Tennessee.

Frank qua đời vì các vấn đề về tim vào năm 1934. Quyền sở hữu công việc kinh doanh của gia đình được chuyển cho con trai Forrest.

Gia tộc giàu thứ 3 thế giới nhờ kinh doanh kẹo nhưng vô cùng kín tiếng: Có người sống trong chung cư rẻ tiền, tránh xa sự chú ý của công chúng - Ảnh 1.

Công ty Mars, Inc. nổi tiếng với những sản phẩm như kẹo bọc sô cô la M&M, Snickers... Ảnh: Getty Images.

2. Forrest Mars Sr.

Lấy cảm hứng từ thành công của cha mình tại thị trường Mỹ, Forrest đã đến Vương quốc Anh vào năm 1932 để thực hiện mục tiêu về "lợi ích chung cho tất cả bên liên quan". Tại đây, ông mua Chappell Brothers, Ltd. - nhà sản xuất thức ăn cho chó đóng hộp. Hành động này đánh dấu bước đầu tiên của Forrest trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng.

Với việc thành lập các nhà máy ở Mỹ, Vương quốc Anh, Hà Lan và Australia, những ý tưởng sáng tạo của Forrest đã đưa công ty đến thành công phi thường. Forrest được biết đến nhiều nhất với việc giới thiệu thanh kẹo sô cô la Milky Way (1924), Mars (1932) và kẹo sô cô la M&M (1941).

Forrest đã kết hôn với Audrey Ruth Meyer và họ có ba người con: Forrest Jr. , John và Jacqueline. Ông nghỉ hưu tại Mars, Inc. vào năm 1973, chuyển giao công ty cho các con của mình. Mars qua đời ở tuổi 95 vào năm 1999 với khối tài sản 4 tỷ USD. Ông được xếp hạng 30 trong danh sách những người Mỹ giàu nhất của tạp chí Forbes.

Gia tộc giàu thứ 3 thế giới nhờ kinh doanh kẹo nhưng vô cùng kín tiếng: Có người sống trong chung cư rẻ tiền, tránh xa sự chú ý của công chúng - Ảnh 2.

Forrest Mars Sr. Ảnh: FirstClasse.

3. Jacqueline Mars

Ngày nay, Jacqueline và anh trai John đồng sở hữu Mars, Inc. Song cả hai đều không tích cực quản lý công ty. Theo ước tính của Forbes, hiện bà sở hữu khối tài sản trị giá 36,3 tỷ USD.

Jacqueline là thành viên duy nhất của gia tộc Mars sống phù hợp với sự giàu có của mình. Theo báo cáo, bà niêm yết bất động sản của mình ở New Jersey với giá 2 triệu USD.

Năm 2013, Jacqueline dính vào một vụ tai nạn xe hơi ở London, Anh. Theo báo Washington Post, bà đang lái chiếc SUV hiệu Porsche của mình "khi xe băng qua vạch giữa và tông vào một chiếc xe tải nhỏ đang đi về hướng đông". Bà còn tài trợ cho Đội cưỡi ngựa Olympic Mỹ và là người được ủy thác của Tổ chức Đội đua ngựa Mỹ.

Với chồng cũ David Badger, bà có ba người con: Stephen, Alexandra và Christa. Như các thành viên khác, Jacqueline cũng có lối sống kín tiếng.

Gia tộc giàu thứ 3 thế giới nhờ kinh doanh kẹo nhưng vô cùng kín tiếng: Có người sống trong chung cư rẻ tiền, tránh xa sự chú ý của công chúng - Ảnh 3.

Jacqueline Mars cùng các cháu gái. Ảnh: Business Insider.

4. Stephen Badger

Stephen Badger là chủ tịch hiện tại của Mars, Inc. và là nhà sản xuất phim tài liệu người Mỹ. Theo The Richest, ông có thể là thành viên gia tộc Mars có tiếng nói lớn nhất. Gần đây, ông thảo luận về chiến lược và mục tiêu tương lai của công ty để thu hút nhân tài và tăng lòng trung thành của khách hàng.

Stephen Badger đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng gia tộc chọn cách tránh sự chú ý của công chúng vì muốn thương hiệu của họ thu hút người tiêu dùng. Theo Forbes, Mars, Inc. hiện là công ty tư nhân lớn thứ sáu ở Mỹ.

Gia tộc giàu thứ 3 thế giới nhờ kinh doanh kẹo nhưng vô cùng kín tiếng: Có người sống trong chung cư rẻ tiền, tránh xa sự chú ý của công chúng - Ảnh 4.

Stephen Badger. Ảnh: Mars, Incorporated.

5. John Mars và Forrest Mars Jr.

Theo báo cáo, cả John Mars và Forrest Mars Jr đều thừa hưởng sở thích sống kín tiếng và tận hưởng cuộc sống bình dị, đơn giản trong căn chung cư tương đối rẻ tiền. Ngoài việc được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước hiệp sĩ danh dự vào năm 2015, rất ít thông tin về John.

Điều này cũng tương tự với anh cả Forrest Jr. Năm 2016, Forrest Jr. qua đời, để lại 4 cô con gái là Victoria, Valerie, Pamela và Marijke, mỗi người có 8% cổ phần trong doanh nghiệp.

Gia tộc giàu thứ 3 thế giới nhờ kinh doanh kẹo nhưng vô cùng kín tiếng: Có người sống trong chung cư rẻ tiền, tránh xa sự chú ý của công chúng - Ảnh 5.

Forrest Mars Jr. qua đời ở tuổi 84 vào năm 2016. Ảnh: Forbes.

6. Victoria, Valerie, Pamela và Marijke Mars

Victoria, con gái của Forrest Mars Jr., là cựu chủ tịch hội đồng quản trị của Mars, Inc. Người phát ngôn của Mars nói với Insider rằng có sáu vị trí luân phiên trong hội đồng quản trị.

Lớn lên, Pamela sống ở Hà Lan và Pháp trong vài năm trước khi chuyển về Mỹ để đảm nhiệm các công việc khác nhau của Mars, Inc. Sau khi tốt nghiệp trường Vassar và làm việc trong lĩnh vực quảng cáo, Pamela tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình với tư cách là người giám sát hoạt động. Bà đã thăng cấp và sau một kỳ nghỉ phép, trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, vị trí mà sau đó bà đã từ chức.

Theo Forbes, Valerie và Marijke đều làm việc tại Mars và phục vụ trong ban giám đốc của công ty.

Gia tộc giàu thứ 3 thế giới nhờ kinh doanh kẹo nhưng vô cùng kín tiếng: Có người sống trong chung cư rẻ tiền, tránh xa sự chú ý của công chúng - Ảnh 6.

Victoria Mars. Ảnh: Getty Images.

Lam Phương

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên