MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá trị vốn hóa của Apple đã một lần nữa cán mốc 1 nghìn tỷ USD

02-05-2019 - 13:10 PM | Tài chính quốc tế

Các quan chức cấp cao của hãng có lẽ đang cụng ly rượu mừng tại Cupertino!

Kết thúc phiên giao dịch rất thành công ngày hôm qua, cổ phiếu của Apple với mã AAPL đã có giá bán là 213.20 USD, giúp cho giá trị vốn hóa của hãng vượt qua mức 1 nghìn tỷ USD. Đây là một sự kiện vô cùng quan trọng với Apple, khi hãng đã đạt được mốc này vào giữa năm ngoái trước khi 'tụt dốc không phanh'.

Từ khi Apple đạt mốc 'nghìn tỷ' vào mùa hè năm ngoái, đã có Amazon và Microsoft cũng làm được điều tương tự. Tại thời điểm này thì giá trị của 2 hãng này là 954.7 tỷ USD cho Amazon và 993.5 tỷ USD với Microsoft.

Trong một bài phát biểu của mình, CEO Tim Cook nói rằng việc vượt qua mốc 1 nghìn tỷ "không còn là thước đo cho sự thành công nữa". Nhưng điều này cũng cho thấy sự tin tưởng to lớn của các nhà đầu tư vào Apple, mặc dù lượng iPhone bán ra vẫn đang giảm.

Giá trị vốn hóa của Apple đã một lần nữa cán mốc 1 nghìn tỷ USD - Ảnh 1.

Theo trang Gene Munster, Apple vẫn sẽ còn phát triển khỏe mạnh trong 2 năm tới, khi giá cổ phiếu của hãng sẽ tiếp tục tăng 70%, giúp cho giá trị vốn hóa đạt ngưỡng 1.5 nghìn tỷ USD.

Theo M.Đức

Trí thức trẻ

Trở lên trên