MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá vé máy bay cao, du lịch gặp khó

TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang, thông tin: “Giá vé máy bay tăng cao khiến lượng khách nội địa sụt giảm, một số chuyến bay đến “đảo ngọc” Phú Quốc tạm ngưng.

Giá vé máy bay nội địa đến Phú Quốc hiện còn ở mức cao; các chuyến bay từ Cần Thơ, Nha Trang, Đà Nẵng đến Phú Quốc tạm ngưng nhiều tháng qua. “Vé máy bay tăng khiến lượng khách nội địa sụt giảm , một số chuyến bay đến “đảo ngọc” tạm ngưng. Nguồn thu du lịch từ khách nội địa hiện nay vô cùng khó khăn. Năm nay, các công ty du lịch chỉ nhận được khoảng 50% khách nội địa so với kỳ năm trước. Khách vắng nên không có nguồn thu, một số khách sạn phải hạ giá. Tôi cũng kiến nghị cần có cơ chế trợ giá vé để khuyến khích du khách đi máy bay. Khi có khách đến mới buôn bán, kinh doanh được… Chứ vé máy bay cao quá, khách nội địa lựa chọn đi du lịch nước ngoài nhiều hơn là du lịch trong nước vì giá rẻ hơn”, ông Khánh nói.

Giá vé máy bay cao, du lịch gặp khó - Ảnh 1.

Khách quốc tế đến Phú Quốc dự báo tăng mạnh vào dịp cuối năm

Phú Quốc đang triển khai nhiều hoạt động phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng chuỗi sự kiện hấp dẫn, đặc sắc thường niên; ban hành bộ quy tắc ứng xử du lịch văn minh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc - ông Huỳnh Quang Hưng, nói: “Chúng ta cần cam kết với khách du lịch là người dân Phú Quốc và 100% các cơ sở tư nhân đều phải thực hiện việc cam kết giá, bán đúng theo giá niêm yết. Những hộ kinh doanh nào không thực hiện phải xử lý, xử phạt”.

Theo ông Hưng, người dân đang sinh sống trên đảo cần thể hiện sự tôn trọng, mến khách, văn minh, lịch sự; như học sinh ra đường, khi gặp bất cứ đoàn khách nào nên cúi chào nhẹ...

Năm 2024, Kiên Giang phấn đấu đón 9,2 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch; trong đó, khách quốc tế khoảng 680.000 lượt, tổng doanh thu đạt 20.000 tỷ đồng.

Theo Nhật Huy

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên