MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải cứu trứng gà: Chiêu trò của các thương lái?

24-02-2023 - 10:25 AM | Thị trường

Theo tìm hiểu, các hộ chăn nuôi ở xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội không cần giải cứu trứng, đây có thể là chiêu trò mạo danh của các thương lái.

Thời gian qua, trên nhiều tuyến phố Hà Nội đã xuất hiện một số điểm bán trứng gia cầm tự phát có in biển hiệu Giải cứu trứng gà, vịt, 65.000 đồng 30 quả trứng gà. Thậm chí, có người còn đăng lên mạng xã hội để bán và nói rõ nguồn gốc trứng gia cầm ở một xã của huyện Thanh Oai đang tồn đọng khó bán để người dân chung tay mua giúp.

Để làm rõ thông tin này, phóng viên VTV đã về xã Liên Châu, nơi sản xuất trứng gia cầm lớn nhất của huyện Thanh Oai, được biết các hộ chăn nuôi ở đây không cần giải cứu và đây có thể là chiêu trò mạo danh của các thương lái.

Trang trại nhà anh Điệp (xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội) nuôi khoảng 20.000 con gà đẻ trứng, mỗi ngày thu hơn 15.000 quả. Tuy nhiên, lượng trứng ra mỗi ngày tới đâu đều có đầu mối thương lái mua tới đó.

"Thương lái bao tiêu cố định. Mình sản xuất ra hàng ngày là họ đến lấy và cứ cách một ngày họ tới lấy một lần", anh Đào Quang Điệp, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội, chia sẻ.

Giải cứu trứng gà: Chiêu trò của các thương lái? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

"Chỗ này 6 vạn quả trứng, trong ngày mai là tôi xuất hết", chị Trương Thị Hợp, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội, cho hay.

Trang trại nhà ông Kỳ gần đó, dù nhỏ hơn về quy mô, nhưng khoảng 5.000 quả trứng mỗi ngày nhà ông thu được thời điểm khó bán nhất cũng chỉ vài ngày tiêu thụ hết. 7 năm qua nuôi gà, chưa thời điểm nào ông nghĩ tới chuyện giải cứu trứng.

"Từ Tết đến giờ, cứ ra đến đâu hết đến đấy, không có trứng tồn", ông Đào Quang Kỳ, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội, cho biết.

Xã Liên Châu là xã có số hộ nuôi gia cầm lớn nhất của huyện Thanh Oai với khoảng 160 hộ nuôi, mỗi ngày sản xuất ra hơn 200.000 quả trứng, nhưng đều tiêu thụ ổn định và chưa từng kêu gọi giải cứu.

Đại diện xã Liên Châu cho biết, qua xác minh những thương lái rao bán trứng gia cầm trên mạng xã hội không phải là người địa phương và các sản phẩm trứng gia cầm được rao bán có thể lấy từ nơi khác.

"Tôi gọi điện cho một số số điện thoại quảng cáo trên mạng xã hội, các bạn nói không phải của người Liên Châu. Một số bà con bán không phải của Liên Châu mà chỉ lấy danh nghĩa trứng của Liên Châu", ông Lê Văn Hiếu, Phó chủ tịch UBND xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội, cho hay.

"Khẳng định là không có câu chuyện giải cứu trứng. Việc này chúng tôi cũng đã báo cáo với Phó Chủ tịch UBND thành phố, đề nghị đồng chí giao nhiệm vụ cho quản lý thị trường kiểm tra lại nguồn gốc xuất xứ trứng đang được bày bán trên một số vỉa hè", ông Bùi Văn Sáng, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, Hà Nội, thông tin.

Đại diện xã Liên Châu cũng chia sẻ, giá trứng gà bán tại trang trại đã khoảng gần 2.000 đồng một quả, qua các kênh phân phối tới tay người tiêu dùng không thể là 65.000 đồng 30 quả được. Những quả trứng kêu gọi giải cứu có thể do thương lái gom từ các địa phương khác về hoặc tồn đọng nhiều và kêu gọi giải cứu thực chất là chỉ giải cứu thương lái, không phải giải cứu các hộ chăn nuôi.

Theo Lê Hải

VTV

Trở lên trên