MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải mã viện nghiên cứu của Singapore: Nơi lai tạo giống hoa lan được đặt tên theo Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân

10-02-2023 - 05:35 AM | Tài chính quốc tế

Giải mã viện nghiên cứu của Singapore: Nơi lai tạo giống hoa lan được đặt tên theo Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân

Viện nghiên cứu lai tạo giống hoa lan "Pham Le Tran Chinh" nằm trong Singapore Botanic Gardens (Vườn thực vật Singapore).

Loại hoa lan đặc biệt

Vào sáng ngày 9/2, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Trân đã dự lễ đặt tên hoa lan mang tên Thủ tướng và phu nhân tại Vườn Lan Quốc gia, Vườn Thực vật Singapore (Botanic Garden).

Loài hoa lan được chọn đã có tên là "Pham Le Tran Chinh" - ghép giữa họ tên Thủ tướng và phu nhân. Theo giám đốc Vườn Quốc gia Singapore, loài hoa này được viện nghiên cứu lựa chọn kỹ lưỡng, có hoa bố nguồn gốc từ Việt Nam, mẹ là loài hoa đến từ Singapore và mang vẻ đẹp rực rỡ.

Giải mã viện nghiên cứu của Singapore: Nơi lai tạo giống hoa lan được đặt tên theo Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại buổi lễ đặt tên hoa lan. Ảnh: Văn Kiên

Đây là giống phong lan lai, trổ hoa mạnh mẽ và tự do. Khi nở, nó tạo ra các cụm hoa thẳng đứng, cứng cáp và có chiều dài từ 25-30 cm. Mỗi bông hoa có chiều rộng khoảng 8cm, các cánh hoa và đài hoa có màu trắng ngọc trai rạng rỡ.

Theo phong tục của Đảo quốc sư tử, lễ đặt tên hoa phong lan là một nghi lễ ngoại giao mà Singapore chỉ dành riêng cho những vị khách cao cấp và có quan hệ mật thiết. Quốc hoa của nơi này cũng là một loại phong lan, có tên là Vanda Miss Joaquim hay Miss Joaquim.

Những bông hoa ra đời như thế nào?

Viện nghiên cứu lai tạo giống hoa lan thể hiện tình đoàn kết giữa Việt Nam và Singapore nằm trong khu quần thể vườn thực vật Singapore Botanic Gardens. Nơi đây cũng được mệnh danh công viên đẹp nhất châu Á.

Singapore Botanic Gardens tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố và được thành lập vào năm 1859. Với diện tích 74ha, khu vườn này là nơi nghiên cứu và bảo tồn hơn 30.000 loài thực vật khác nhau. Botanic Gardens được ví như “kho báu” thực vật của Singapore. Theo báo cáo, tại đây có hơn 30.000 loài thực vật được sử dụng để phục vụ nghiên cứu.

Hàng năm, Botanic Garden lại có thêm nhiều loài thực vật mới xuất hiện, làm đa dạng thêm cho quần thể sinh vật của khu vườn này. Các khu vực nổi bật của Botanic Gardens phải nhắc đến Vườn lan quốc gia (National Orchid Garden), khu vườn tiến hóa (Evolution Garden), khu rừng nhiệt đới (Rainforest), Lady Yuen-Peng, Cool House,...

Giải mã viện nghiên cứu của Singapore: Nơi lai tạo giống hoa lan được đặt tên theo Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân - Ảnh 2.

Singapore Botanic Gardens

Trung tâm nghiên cứu thực vật có tầm ảnh hưởng thế giới

Botanic Gardens là trung tâm nghiên cứu thực vật ở Đông Nam Á từ thế kỷ 19, đóng góp rất nhiều cho việc mở rộng đồn điền cao su trong thế kỷ 20 và là đơn vị hàng đầu tổ chức trao đổi ý kiến, chuyên môn về thực vật học nhiệt đới và khoa học làm vườn. Chưa hết, nhiều nhà nghiên cứu còn trao đổi các ý tưởng liên quan tới nền kinh tế nông nghiệp, cung cấp nhiều giá trị tham khảo quan trọng cho các nhà thực vật học trên toàn thế giới tại đây.

Nếu như Vườn thực vật Kew (Anh) cung cấp những cây giống ban đầu, thì Vườn thực vật Singapore lại cung cấp các điều kiện để trồng, phát triển, phân phối chúng trên khắp Đông Nam Á và nhiều quốc gia trên thế giới.

Đặc biệt, tại đây, vị giám đốc đầu tiên của khu vườn Henry Ridley đã trồng và khai thác mủ cao su thành công, góp phần vào sự bùng nổ của cây cao su tại Đông Nam Á và thế giới.

Không dừng lại ở đó, Botanic Gardens còn được xem là một phần không thể thiếu trong kế hoạch phủ xanh của Singapore. Nhiều loại cây sẽ được nhân giống trong vườn thực vật này trước khi mang ra trồng khắp các tuyến phố và công viên của Singapore. Chính vì vậy, Botanic Gardens là nền tảng cho mọi thử nghiệm liên quan đến các hoạt động làm vườn.

Singapore Botanic Gardens cho đến này vẫn giữ gìn được mô hình vườn thực vật nhiệt đới thời thuộc địa Anh. Nhờ những công trình lịch sử, đóng góp khoa học cũng như sự bảo tồn kỹ càng đối với rừng mưa nhiệt đới, nơi này đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Sở hữu vườn hoa lan nhiệt đới lớn nhất thế giới

Giải mã viện nghiên cứu của Singapore: Nơi lai tạo giống hoa lan được đặt tên theo Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân - Ảnh 3.

Nation Orchid Garden

Botanic Gardens sở hữu Nation Orchid Garden - nơi trưng bày hoa lan nhiệt đới lớn nhất thế giới. Nơi này đang có hơn 60.000 cây lan được nhân giống từ 1000 loài lan ban đầu và 2000 giống lai khác nhau.

Ngoài các loại hoa thông thường, khu vườn cũng có khu vực riêng dành cho những loài lan quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng. Bằng công nghệ chăm sóc tiên tiến và bảo quản riêng, nơi này đang cố gắng bảo tồn và khôi phục các giống hoa lan này.

Khu vườn lan này có thiết kế “độc nhất vô nhị”. Người chủ vườn đã sắp xếp các loài lan theo những màu sắc khác nhau phù hợp với từng nhóm mùa trong năm. Ví dụ, mùa xuân, hoa lan kem và hoa lan vàng sẽ đặt cạnh nhau. Còn mùa thu chính là hoa lan tím yêu kiều và hoa lan trắng. Singapore Botanic Gardens chính là điểm đến du lịch lý tưởng cho du khách đến với Đảo quốc sư tử này.

Tổng hợp

Thùy Trang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên