MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giảm 20% ngay khi chào sàn, cổ đông OCB là những người "đen đủi" nhất trong ngày thị trường bị bán tháo

Giảm 20% ngay khi chào sàn, cổ đông OCB là những người "đen đủi" nhất trong ngày thị trường bị bán tháo

Phiên giao dịch đầu tiên của OCB lại là một phiên giảm sâu của thị trường, đi kèm tâm lý hoảng loạn của đám đông nhà đầu tư. Đáng chú ý, áp lực ‘call margin’ đã khiến nhiều tài khoản bị ‘force sell’.

Sau nhiều năm trì hoãn, ngày 28/1/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) chính thức tổ chức lễ trao quyết định niêm yết và đưa hơn 1 tỷ cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) vào giao dịch.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết của cổ phiếu OCB đạt 10.959 tỷ đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 22.900 đồng/cp, biên độ giao động giá +/-20%.

Điều đáng nói, phiên giao dịch đầu tiên của OCB lại là một phiên giảm sâu của thị trường, đi kèm tâm lý hoảng loạn của đám đông nhà đầu tư. Đáng chú ý, áp lực ‘call margin’ đã khiến nhiều tài khoản bị ‘force sell’.

Chào sàn đúng lúc bán tháo, cổ đông OCB trở thành những người "buồn" nhất trong ngày khi cổ phiếu giảm xấp xỉ 20% so với giá tham chiếu xuống 18.400 đồng. Tại mức giá này, vốn hóa của OCB đạt hơn 20.000 tỷ đồng.

Giảm 20% ngay khi chào sàn, cổ đông OCB là những người đen đủi nhất trong ngày thị trường bị bán tháo - Ảnh 1.

Trước thềm niêm yết, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT đã đăng ký mua hơn 16,3 triệu cổ phần ngân hàng. Tính đến ngày 23/11/2020, ông Tuấn đã nâng sở hữu của mình lên 48,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu là 4,43%. Tổng sở hữu của gia đình ông Trịnh Văn Tuấn hiện vào mức 16,18% vốn tại OCB, tướng ứng lượng cổ phiếu trị giá hơn 3.200 tỷ đồng.

Sau những nhịp điều chỉnh kỹ thuật theo giới chuyên gia là cần thiết để TTCK bền vững, thì phiên 28/1 hôm nay ngược lại TTCK đang bị tác động tiêu cực trước thông tin dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ bùng phát trở lại tại Hải Dương và Quảng Ninh.

Dù vậy, nhìn về dài hạn, theo chuyên gia vẫn TTCK Việt còn hấp dẫn. Mức tăng trưởng lợi nhuận năm 2021 dự đoán khoảng 26%, cao nhất trong 3-4 năm qua, gần bằng năm 2017. Dù P/E thị trường đang ở 18 lần, thị trường vẫn còn rất tốt để tham gia đầu tư.

Tri Túc

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Từ Khóa:
Trở lên trên