MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc tài chính Huawei nói gì sau khi được tại ngoại?

13-12-2018 - 09:45 AM | Tài chính quốc tế

Ngay sau khi được bảo lãnh tại ngoại ở Canada, Giám đốc tài chính kiêm Phó Chủ tịch tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei cho biết bà tự hào về công ty và đất nước của mình.

Ngày 11/12, Tòa án tối cao British Columbia, Vancouver, Canada cho phép bà Meng Wanzhou (Mạch Vãn Chu) nộp tiền bảo lãnh tại ngoại cùng với một số điều kiện khác.

Giám đốc tài chính Huawei nói gì sau khi được tại ngoại? - Ảnh 1.

CFO Huawei Meng Wanzhou được tại ngoại tại Canada. (Ảnh chụp từ clip)

Trong một bài đăng trên mạng xã hội WeChat sau khi được thả, bà nói: “Tôi đang ở Vancouver và đã quay trở lại với gia đình. Tôi tự hào về Huawei, tôi tự hào về đất nước mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến trường hợp của tôi.”

Bà Meng được tại ngoại với mức bảo lãnh 7,5 triệu USD, phải đeo vòng định vị và chịu sự giám sát 24/24 ít nhất đến tháng 2/2019, khi bà xuất hiện tại phiên tòa dẫn độ.

Meng bị bắt giữ ngày 1/12 với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và EU với Iran. Bà có thể bị dẫn độ đến Mỹ và đối mặt với án phạt tù cao nhất lên tới 30 năm, nếu các tội danh được toà án Mỹ thành lập.

Mặc dù, cả chính phủ Mỹ và Trung Quốc đều hạn chế kết nối vụ bắt giữ bà Meng với các cuộc đối thoại thương mại, nhưng việc một giám đốc cấp cao Trung Quốc bị Canada bắt theo yêu cầu của Mỹ làm dấy lên nhiều lo ngại xung quanh căng thẳng và sự đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn ngày 11/12 nói ông sẽ can thiệp vào vụ án của Bộ Tư pháp Mỹ chống lại bà Meng nếu điều đó có thể giúp ích cho an ninh quốc gia hoặc đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc.

Video: Giám đốc tài chính Huawei được tại ngoại tại Canada

Ngày 12/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói tại một phiên họp báo thường kỳ rằng Bắc Kinh sẽ chào đón mọi động thái từ Tổng thống Mỹ có ích cho các cuộc đối thoại thương mại sắp tới.

Chưa tới 2 tuần sau khi bà Meng bị bắt, một công dân Canada bị lực lượng an ninh Trung Quốc bắt đêm 10/12. Trung Quốc đến nay từ chối tiết lộ tung tích của ông Michael Kovrig, cố vấn cấp cao tại một tổ chức phi chính phủ, từng là quan chức ngoại giao Canada tại Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói Kovrig có thể đã vi phạm luật của Trung Quốc đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Truyền thông trung ương Trung Quốc ngày 12/12 cho biết cựu quan chức ngoại giao Canada đang bị tình nghi có hoạt động làm hại đến an ninh quốc gia của Trung Quốc.

 (Nguồn: SCMP)

Theo Phương Anh

VTCnews

Trở lên trên