Gian nan tìm người thừa kế tài sản 18 tỷ đồng của bà cụ 91 tuổi
Việc xử lý tài sản 5 triệu nhân dân tệ (hơn 18 tỷ đồng) của bà lão Trung Quốc vừa qua đời ở tuổi 91 tuổi khiến cơ quan chức lâm vào thế năng tiến thoái lưỡng nan.
- 14-07-2025Chủ tịch sở hữu khối tài sản hơn 364 tỷ đồng bỗng phá sản, phải ra đường ăn xin: 20 năm trước ruồng rẫy vợ con, ngày trở về nghe quý tử nói 1 câu mà nghẹn lòng
- 13-07-2025Cha mất, khối tài sản hơn 8,3 tỷ đồng được trao cho “người ngoài”, 4 con trai trắng tay đến đòi quyền thừa kế thì tòa án phán: “Các anh không được 1 đồng nào”
- 13-07-2025Người mẹ U70 bị cả 2 con gái "từ mặt" vì cách chia 600 triệu tài sản thừa kế: Cuộc đời các con trái ngược
Theo Kankan News , bà Cố (sinh năm 1934) không kết hôn, không có con và đã mất liên lạc với người thân trong nhiều năm. Bà muốn sống trong viện dưỡng lão, nhưng để chuyển đến đó thì cần có người giám hộ. Vì vậy, bà hy vọng sẽ tìm được một người giám hộ đáng tin cậy để thay mặt mình xử lý một số việc.
Trung tâm Phát triển phúc lợi công cộng Phổ Đà Đại Đạo – tổ chức phúc lợi công cộng do một số luật sư lập nên - đã ký thỏa thuận với bà Cố vào tháng 2 năm nay, sau đó bà được chuyển đến viện dưỡng lão.
Sang tháng 3, bà Cố lâm bệnh qua đời. Trung tâm Phổ Đà Đại Đạo nộp đơn xin thực hiện quyền giám hộ và chịu trách nhiệm lo liệu tang lễ cho bà cụ, bao gồm cả việc tạm thời quản lý tài sản trị giá 5 triệu nhân dân tệ của bà. Tuy nhiên, do bà Cố không để lại di chúc nên vấn đề này trở nên phức tạp.
Bà cụ ở Thượng Hải qua đời, để lại tài sản trị giá 5 triệu nhân dân tệ. (Ảnh: Kankan News)
Công chứng viên của Văn phòng Công chứng Phổ Đà tiết lộ rằng ban đầu bà Cố dự định hiến tặng tài sản của mình, nhưng do bà chưa xác định rõ ràng đối tượng và phương thức hiến tặng nên chưa thực hiện được.
Trước khi qua đời, bà Cố có nói rằng bà có một anh trai (vốn là con nuôi trong gia đình) và một chị gái. Sau đó, hai người này kết hôn và sinh con, điều đó có nghĩa là con cháu của họ có thể thừa kế tài sản của bà Cố.
Sau khi điều tra, nhân viên Trung tâm Phát triển phúc lợi công cộng Phổ Đà Đại Đạo và Văn phòng Công chứng Phổ Đà tìm thấy tên anh chị của bà Cố, nhưng không biết thông tin liên lạc và địa chỉ cư trú hiện tại của họ.
Thông thường, di sản không có người thừa kế sẽ do cơ quan dân sự tiếp quản, nhưng bà Cố lại có người thừa kế hợp pháp. Do đó, trừ khi luật được sửa đổi, nếu không thì tài sản của bà Cố sẽ bị “treo” khi tìm được người thừa kế.
(Nguồn: Sohu)
VTC NEWS