MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giảng bài mãi con không hiểu, bà mẹ lên cơn vỡ mạch máu tim, não, bác sĩ cảnh báo

23-01-2024 - 18:34 PM | Sống

Đáng nói đây không phải trường hợp hiếm gặp, bác sĩ cảnh báo nhiều người cũng có thể trong "tầm ngắm" của cơn "tăng xông" khi dạy con trẻ.

Cô Triệu mới 37 tuổi ở Liên Vân Cảng (Trung Quốc), có hai con ở nhà, cháu lớn Đại Bảo học lớp 6, cháu thứ 2 Tiểu Bảo học lớp 4.

Tối 13/1, khi cô Triệu đang dạy kèm bài tập về nhà cho Tiểu Bảo lớp 4, cô giải thích một bài toán không biết bao nhiêu lần nhưng cậu bé vẫn nhầm lẫn. Cô vốn đã bị cao huyết áp, cả ngày hôm nay huyết áp tăng vọt vì giảng mãi con không hiểu, cô Triệu kìm nén cơn tức giận đến phát điên, đột nhiên cảm thấy ngực hơi đau, khó thở.

Cô Triệu gọi Đại Bảo đang làm bài tập ở phòng bên cạnh sang dạy kèm cho em để mình đến ghế sofa ngồi nghỉ. Nhìn đứa con thứ của mình được anh trai giảng giải mà vẫn làm sai, cô Triệu bất ngờ đứng dậy, chuẩn bị tiến vào "cuộc chiến" lần nữa thì đột nhiên cảm thấy ngực đau xé dữ dội, mồ hôi đầm đìa và không thể cử động.

Giảng bài mãi con không hiểu, bà mẹ lên cơn vỡ mạch máu tim, não, bác sĩ cảnh báo - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hai đứa trẻ sợ hãi nhanh chóng liên lạc với người cha đang làm việc bên ngoài và gọi cấp cứu.

Kết quả khám bệnh của bệnh viện địa phương cho thấy mạch máu lớn của tim cô Triệu bị rách, là bệnh bóc tách động mạch chủ loại A, ngay lập tức đưa cô đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Liên Vân Cảng (Trung Quốc).

Trong quá trình phẫu thuật, người ta phát hiện động mạch chủ của cô Triệu dày và có màu đỏ sẫm, khi mổ màng ngoài tim, khi mổ tìm thấy một lượng lớn huyết khối tươi, có một vết thủng khoảng 2cm ở thành sau động mạch chủ.

Sau hơn 7 giờ vật lộn suốt đêm, cô Triệu cuối cùng cũng qua cơn nguy hiểm và được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Phẫu thuật Tim để tiếp tục được chăm sóc đặc biệt.

Giảng bài mãi con không hiểu, bà mẹ lên cơn vỡ mạch máu tim, não, bác sĩ cảnh báo - Ảnh 2.

Qua quá trình phẫu thuật, cô Triệu cuối cùng đã qua cơn nguy kịch

Bóc tách động mạch chủ loại A có thể giết chết bạn sau 3-5 phút

Bóc tách động mạch chủ loại A được giới y tế coi là "quả bom hẹn giờ" có thể cướp đi mạng sống của một người trong vòng 3 đến 5 phút. Bóc tách động mạch chủ nghĩa là nội mạc động mạch chủ của bệnh nhân bị rách, xuất hiện vết rách, máu đi vào lớp giữa của thành mạch qua vết rách, trên thành mạch chỉ còn lại một lớp màng mỏng bên ngoài, dưới tác động của áp lực của dòng chảy, một khi vỡ sẽ giống như nước lũ vỡ bờ, người bệnh sẽ tử vong ngay lập tức.

Bóc tách động mạch chủ thường xảy ra rất nhanh và cần phải phẫu thuật khẩn cấp khi được chẩn đoán.

Nhiều trường hợp tương tự cũng xảy ra

Theo tờ City Express của Trung Quốc, Khoa Phẫu thuật Thần kinh của Bệnh viện trực thuộc Đại học Sư phạm Hàng Châu (Trung Quốc) mới đây đã tiếp nhận một bà mẹ cũng bị xuất huyết não trong hoàn cảnh tương tự.

Cô Đông năm nay 40 tuổi, là giáo viên, con gái lớn đang học lớp 12, con gái út đang học lớp 3. Gần đây, khi cô Đông đang giám sát bài tập về nhà của hai đứa con, cô rất bực tức, đột nhiên cảm thấy đầu nhức như búa bổ, buồn nôn, trong phòng tắm nôn ọe một lúc, cô nghĩ dạo này cô đi làm quá mệt nên trở về phòng nghỉ ngơi nhưng tình hình vẫn không cải thiện. Nằm một lúc, cô cảm thấy có gì đó không ổn liền vội vàng đến Bệnh viện trực thuộc Đại học Sư phạm Hàng Châu (Trung Quốc).

Giảng bài mãi con không hiểu, bà mẹ lên cơn vỡ mạch máu tim, não, bác sĩ cảnh báo - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Tại đây, bác sĩ đã chụp CT đầu cho cô, kết quả cho thấy tình trạng chảy máu dưới nhện tự phát, là một loại đột quỵ. Theo các bác sĩ, chảy máu dưới nhện là nhóm bệnh trong đó mạch máu nội sọ bị vỡ.

Rất may lượng máu nội sọ của cô Đông không lớn, khi khám cũng không phát hiện chứng phình động mạch nội sọ nên chỉ cần điều trị bảo tồn. Sau 8 ngày chẩn đoán và điều trị, kết quả chụp CT cho thấy vết xuất huyết dưới nhện cơ bản đã được loại bỏ, cô Đông đã được xuất viện thành công.

Qua các câu chuyện này, bác sĩ nhắc nhở mọi người, đặc biệt là các bậc phụ huynh nên thư giãn tâm trí, hạn chế lo lắng, cáu kỉnh kéo dài bởi tình trạng này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. nếu bị đau ngực đột ngột, rất có thể bạn đang mắc các bệnh lý tiềm ẩn, cần đi khám sức khỏe càng sớm càng tốt và chú ý khám sức khỏe định kỳ.

Nguồn và ảnh: QQ, The Healthy

Theo Mỹ Diệu

Phụ nữ mới

Trở lên trên