MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giảng viên MBA hóa thành... đạo diễn Hollywood

25-11-2022 - 11:00 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Giảng viên MBA hóa thành... đạo diễn Hollywood

Tại Viện Quản trị & Công nghệ FSB - Đại học FPT, học viên được hưởng những buổi học giá trị với các chuyên gia về quản trị kinh doanh có nghệ thuật "truyền đạo" lôi cuốn như đạo diễn Hollywood.

Đạo diễn Titanic và PGS. TS Trương Gia Bình

Từ lúc đặt những "viên gạch" đầu tiên cho Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Đại học FPT, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đã rất quan tâm tới phương pháp đào tạo. Ông hiểu rằng, để "kéo" được những người đứng đầu các doanh nghiệp tới lớp học sau giờ làm việc mệt mỏi, bên cạnh kiến thức quản trị, cần một phương pháp "truyền đạo" thực sự lôi cuốn. Và ông đã thực hiện nghiên cứu về đạo diễn bậc thầy thế giới – James Cameron, để học tập cách xây dựng kịch bản cho một bài giảng. Sự kết hợp giữa một người thầy tâm huyết – PGS TS Trương Gia Bình, và phương pháp của đạo diễn bộ phim lừng danh Titanic đã cho ra đời phiên bản giảng dạy đậm chất Hollywood cho Viện Quản trị & Công nghệ FSB – Đại học FPT.

Với Hollywood teaching, các giảng viên bắt buộc phải "đạo diễn" một buổi học với nhiều hoạt động xen kẽ, gay cấn, mỗi hoạt động không được kéo dài quá 20 phút. Bởi theo nghiên cứu của đạo diễn Hollywood, bộ máy tư duy của mỗi người chỉ có thể hưng phấn lâu nhất là 15 phút, sau đó sẽ chuyển sang trạng thái "nghỉ". Vì thế, giảng viên cần phải thay đổi sang hoạt động khác để tiếp tục kích hoạt não, tạo sự hưng phấn mới. Với "kịch bản" này, học viên của Viện Quản trị & Công nghệ FSB luôn phải tư duy, luôn phải vận động, không có thời gian để… nghỉ.

Lớp học gay cấn, hồi hộp như... phim

Phương pháp giảng dạy Hollywood teaching của Viện Quản trị & Công nghệ FSB luôn đặt yếu tố gay cấn lên hàng đầu. Giảng viên phải tìm cách dẫn dắt học viên "sa" vào những cuộc tranh luận sôi nổi, tích cực bởi chỉ trong môi trường cạnh tranh cao, chất xám của mỗi người mới được khai thác tối đa. Chẳng hạn môn Quản trị tổ chức và nhân sự của TS Đào Phương Bắc,  thầy chia lớp thành nhiều nhóm, mỗi buổi học lại đổi nhóm và ra luật chơi cạnh tranh. Điểm số được đánh giá dựa trên các bài thuyết trình, ý kiến phản biện, độ sắc bén, lập luận logic cũng như thuyết phục…khiến lớp học luôn như "đấu trường".

Ngoài việc bị "lôi kéo" bởi bài giảng của giảng viên, những bài chia sẻ đầy tính thực tiên của các CEO giàu trải nghiệm, các chính trị gia, học giả nổi tiếng quốc tế đầy ly kỳ và lý thú cũng khiến các học viên đánh giá thật sự khác biệt. Các học viên nào có thể lơ là trong những buổi học đầy hồi hộp như "Xây dựng chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh" của thầy Hoàng Nam Tiến – Chủ tịch FPT telecom. Những "thâm cung bí sử" về các "Chiêu tài kế tuyệt" trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của Cocacola – Pepsi hay sự khác biệt giữa chiến lược của 3 đại gia lớn Viettel – Vingroup – FPT đều được bật mí. Thậm chí, khi hứng lên, các CEO không ngại tiết lộ "bí truyền" của người trong cuộc, những thường chỉ dành cho đàn em thân tín.

Và những ấn tượng còn đọng mãi…

Với kinh nghiệm hơn 20 năm, Viện Quản trị và Công nghệ FSB đã trở thành "cái nôi" sinh ra hàng loạt "sếp" lớn. Hơn 70% cựu học viên, học viên MBA của FSB đang nắm giữ các vị trí quản lý, lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam trưởng thành một phần nhờ vào phương pháp "có 1 không 2" của những người thầy "kiêm đạo diễn" film trường.

Chị Bùi Thị Thu Nga, học viên lớp FEM#46 Hà Nội, hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP phát triển bất động sản NSM, học viên chương trình cao học Quản trị Kinh doanh FeMBA, sau khi tham gia hội thảo quản trị đã tâm đắc chia sẻ: "hội thảo với thầy Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT telecom thì quá tuyệt vời. Nội dung mang tính khái quát, kiến thức mới mẻ, phong cách dí dỏm, phương pháp giảng dạy lôi cuốn và một bậc thầy về quản trị với quá nhiều kinh nghiệm tạo nên kết quả rất ấn tượng với từng học viên"

Giảng viên MBA hóa thành... đạo diễn Hollywood - Ảnh 1.

Chị Bùi Thị Thu Nga nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại FSB

Còn với chị Nguyễn Thị Tùng Thiện, học viên lớp FEM#48 Đà Nẵng, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Vùng Đất Sáng chia sẻ "Được học với những người thầy lớn như anh Trương Gia Bình hay gặp gỡ các tiền bối như anh Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) – Cengroup, Anh Lê Trí Thông - PNJ….như được củng cố thêm quyết tâm - chính là tiền đề vững chắc để tạo nên những thành công lớn cho các doanh nhân".

Giảng viên MBA hóa thành... đạo diễn Hollywood - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Tùng Thiện tại Lễ tốt nghiệp MBA của FSB

Viện Quản trị & Công nghệ FSB, Đại học FPT đã có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn và đào tạo quản trị, với hơn 10.000 cựu học viên là các nhà quản trị đang nắm giữ những trọng trách cao tại các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. FSB được xếp hạng Top 2 Trường đào tạo kinh doanh tốt nhất Việt Nam theo xếp hạng của Eduniversal và Top 25 chương trình MBA tốt nhất Đông Á. FSB hiện tổ chức triển khai đào tạo MBA tại 4 thành phố Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Chi tiết về chương trình tại: https://caohoc.fpt.edu.vn/fsb/gemba/; Hotline: 0932 939 981

Ánh Dương

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên